Kinh tế

Biệt thự trăm tỷ cháy ở Cẩm Phả của đại gia nào?

Căn biệt thự bốc cháy ngùn ngụt mới đây tại Quảng Ninh thuộc sở hữu của gia đình ông Đỗ Xuân Hòa - một doanh nhân có tiếng ở Cẩm Phả.

Hình ảnh căn biệt thự số 233, Khu đô thị Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bốc cháy ngùn ngùn mới đây trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo dư luận.

Đáng chú ý, căn biệt thự bốc cháy này được giới đầu tư bất động sản định giá hàng trăm tỷ.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, Chủ nhà là ông Đỗ Xuân Hòa.

Biệt thự trăm tỷ cháy ở Cẩm Phả của đại gia nào?
 Căn biệt thự tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) bốc cháy ngùn ngụt trưa 12/4. Ảnh: Facebook

Theo Suckhoedoisong.vn, ông Đỗ Xuân Hoà (47 tuổi) là một doanh nhân có tiếng ở TP. Cẩm Phả. Gia đình ông sống chan hòa và được nhiều người quý mến.

Tuy nhiên, ông Đỗ Xuân Hoà là một người kín tiếng. Mọi thông tin về đời tư cũng như doanh nghiệp của vị doanh nhân Quảng Ninh này đều không được tiết lộ.

Biệt thự trăm tỷ cháy ở Cẩm Phả của đại gia nào? - 1
 Căn biệt thự nổi bật với thiết kế cầu kỳ. Ảnh: Facebook

Quan sát tại hiện trường cho thấy, tòa lâu đài nằm trên khu đất ven bờ vịnh Bái Tử Long. Nhìn từ đằng xa tòa nhà nổi bật với thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt là mái vòm ấn tượng khiến lâu đài gây chú ý với bất kỳ ai khi đi ngang qua đây.

Liên quan đến vụ cháy biệt thự, ngày 13/4, thông tin ban đầu cho hay, nguyên nhân xác định do chập điện. Theo đó, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp của ngôi nhà trên, sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận gia đình có lắp hệ thống trang, thiết bị phòng cháy, có bình chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 10 giờ 33 phút ngày 12/4. Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân hô hoán, báo cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cẩm Phả đã huy động 4 xe chữa cháy, xe tiếp nước; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh huy động 3 xe cần vươn và xe thang, cùng công an các phường Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Đông và cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ cùng phối hợp tham gia chữa cháy, cứu hộ.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/biet-thu-tram-ty-chay-o-cam-pha-cua-dai-gia-nao-1688189.html