Kinh tế

Bí thư Thiện Nhân: Lần đầu tiên xuất khẩu rau hoa quả vượt dầu thô

“Có thể dự báo đến năm 2022, giá trị xuất khẩu của rau, quả và hoa sẽ đạt khoảng 9 -10 tỷ USD/năm, con số này còn cao hơn xuất khẩu dầu thô lúc tốt nhất”, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói trước Quốc hội sáng 1.11.

Bí thư Thiện Nhân: Lần đầu tiên xuất khẩu rau hoa quả vượt dầu thô
ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng nay. (Ảnh VPQH).

Sáng 1.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân (TP.HCM), Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có góp ý rất đáng chú ý, trong đó có những số liệu khả quan về tình hình xuất khẩu nông sản.

Mở đầu bài phát biểu, ông cho biết, trong thời gian vừa qua khi các tỉnh Tây Bắc chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ quét, cùng với đại diện nhiều tỉnh, thành phố, chúng tôi đã đi thăm và chứng kiến những làng bản bị đá đất sạt lở, có nơi không còn đến một ngôi nhà, người dân phải sống tạm bợ.

“Sau những chuyến thăm như vậy chúng tôi nghĩ đến bao giờ đồng bào mới đủ khả năng tự xây dựng lại nhà cửa, trường học như cũ. Điều này là hết sức khó khăn. Theo thống kê năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của vùng miền núi phía Bắc chỉ 2,03 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ chi tiêu chứ không thể có tích lũy. Trong khi đó ở khu vực thành, thị thu nhập bình quân đầu người là 4,4 triệu đồng/tháng”, Bí thư Thiện Nhân nói.

Năm 2016 xuất khẩu dầu thô đạt 2,4 tỷ USD, xuất khẩu gạo đạt 2,15 tỷ đồng USD, xuất khẩu cà phê đạt 3,3 tỷ USD, xuất khẩu thủy sản đạt 7,5 tỷ USD, xuất khẩu rau, quả và hoa đạt 2,45 tỷ USD. 

Vẫn theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, thực tế khoảng 40% dân số ở thành thị thu nhập bình quân 4,4 triệu đồng/người/tháng, còn ở vùng nông thôn với khoảng 60% dân số nhưng thu nhập chỉ khoảng từ 2 -2,4 triệu đồng/ người/tháng.

“Tình trạng này sẽ còn kéo dài, nền kinh tế của chúng ta có hai vùng năng suất khác nhau. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tăng thu nhập cho nông thôn nói chung và đặc biệt là vùng miền núi khi công nghiệp hóa không thể diễn ra nhanh ở miền núi”, Bí thư Nhân nhận định.

Theo Bí thư Nhân, từ số liệu thống kê gần đây ông thấy có những gợi ý quan trọng cho việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho người miền núi.

Ông dẫn số liệu, năm 2016 xuất khẩu dầu thô đạt 2,4 tỷ USD, xuất khẩu gạo đạt 2,15 tỷ đồng USD, xuất khẩu cà phê đạt 3,3 tỷ USD, xuất khẩu thủy sản đạt 7,5 tỷ USD, xuất khẩu rau, quả và hoa đạt 2,45 tỷ USD. “Như vậy lần đầu tiên xuất khẩu rau quả, hoa lớn hơn xuất khẩu dầu thô”, Bí thư Nhân đánh giá.

Ông phân tích tiếp, nhìn lại lịch sử phát triển, năm 2005 xuất khẩu dầu thô đạt 7,3 tỷ USD vượt gấp 31 lần xuất khẩu rau, quả và hoa. Thời gian qua mặt hàng rau, quả và hoa tăng bình quân 30%/năm.

“Như vậy có thể dự báo đến năm 2022, giá trị xuất khẩu của rau, quả và hoa sẽ đạt khoảng 9 -10 tỷ USD/năm, con số còn cao hơn xuất khẩu dầu thô lúc tốt nhất. Từ đó có gợi ý quan trọng trong các mặt hàng sản xuất nông nghiệp xuất khẩu rau, quả, hoa chưa được coi là sản phẩm chủ lực quốc gia, nhưng trong 5 năm qua mặt hàng này đã tăng trưởng vượt bậc”, Bí thư Nhân cho hay.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị Chính phủ xem xét đưa nhóm hàng rau, quả và hoa thành nhóm sản phẩm chủ lực của đất nước chúng ta.

“Trong 12 sản phẩm chủ lực của nước ta đến nay lúa gạo chất lượng cao, có cà phê, cá da trơn chất lượng cao, tôm từ nước nợ có các sản phẩm từ nấm. Trồng rau, quả, hoa xuất khẩu không cần cánh đồng lớn, vườn của bà con có thể trồng được, đồi nghiêng cũng có thể trồng cây tốt. Đối với miền núi của tỉnh Sơn La phát triển nhiều hợp tác xã trồng nhiều loại quả, rau và hoa xuất khẩu rất tốt”, Bí thư Nhân khẳng định.

Theo Ngọc Lương (Dân Việt)