Kinh tế

Bầu Đức cuối đời vất vả, 10 năm vật vã trả nợ chưa xong

Doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tiếp tục cơ cấu các khoản nợ ngân hàng. Gần một thập kỷ tái cơ cấu, đại gia phố núi chứng kiến sự đi xuống vào cuối đời sau những thăng hoa thập kỷ trước đó.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố sẽ bán thoả thuận 47,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 31/12/2020 đến 29/1/2021 nhằm cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng.

Nếu bán hết số cổ phần trên, lượng cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai tại HAGL Agrico sẽ giảm từ 452,7 triệu đơn vị xuống 405,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 40,8% xuống còn 36,6%.

Trước đó, một công ty con của Hoàng Anh Gia Lai là Hưng Thắng Lợi Gia Lai cũng bán 49,5 triệu cổ phiếu HAGL Agrico vào đầu tháng 10, giảm sở hữu từ 8,4% giảm còn 3,9% cổ phần. Hiện nhóm công ty của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chỉ còn quản lý 44,8% cổ phần HAGL Agrico.

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu sở hữu, nhiều khả năng HAGL Agrico sẽ chứng kiến sự thay đổi ở thượng tầng lãnh đạo, có thể ở cả chiếc ghế chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) do ông Đoàn Nguyên Đức nắm giữ.

Quyết định bán vốn của HAGL diễn ra ngay trước thời điểm HAGL Agrico chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để bàn phương án tăng vốn, dự kiến trong tháng 1/2021.

Bầu Đức cuối đời vất vả, 10 năm vật vã trả nợ chưa xong
Bầu Đức gặp khó khăn trong cả thập kỷ qua.

Hồi giữa tháng 12, HNG thông báo chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico). Đây là công ty cao su thứ 4 được phía Bầu Đức bán cho tỷ phú Trần Bá Dương sau khi Hoàng Anh Gia Lai và Thaco hợp tác chiến lược từ giữa năm 2018.

Như vậy, sau 10 năm chuyển từ bất động sản sang nhiều lĩnh vực rồi chốt lại ở nông nghiệp, Bầu Đức dường như vẫn chưa thực sự thành công.

Thập kỷ vừa qua có thể nói là giai đoạn nhiều áp lực và khó khăn nhất đối với doanh nghiệp của Bầu Đức. Nhiều thời điểm các doanh nghiệp đại gia phố núi đứng trước bờ vực phá sản. Từ ngôi vị doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán 2008, Bầu Đức lao dốc và hiện tại sắp ra khỏi top 50.

Giờ đây, mảng được kỳ vọng nhiều nhất là nông nghiệp nhưng dường như cũng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Bầu Đức. Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã bán đi mảng mía đường, bán đi nhiều doanh nghiệp cao su và bỏ dự án chăn nuôi bò “ngồi nhà bán sữa khắp Đông Nam Á”.

Ở vào thời điểm hiện tại, HAGL Agrico chỉ còn thế mạnh ở lĩnh vực cây ăn quả. Nhưng vị thế của Bầu Đức tại doanh nghiệp này ngày càng suy giảm theo các thương vụ bán vốn diễn ra gần đây.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), đầu giờ sáng 30/12, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 1.100 điểm nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng.

Theo BVSC, VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1100-1120 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng cản tạo ra áp lực rung lắc mạnh cho thị trường trong những phiên còn lại của năm 2020. Hoạt động chốt NAV cuối năm của các quỹ có thể sẽ hỗ trợ cho diễn biến của thị trường. Nhà đầu tư cũng bắt đầu hướng sự chú ý đến mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ có sự phân hóa mạnh và sẽ luân phiên hỗ trợ thị trường. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn thu hút được sự quan tâm của dòng tiền trên thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/12, VN-Index tăng 8,16 điểm lên 1.099,49 điểm; HNX-Index tăng 0,53 điểm lên 197,1 điểm. Upcom-Index tăng 0,73 điểm lên 73,83 điểm. Thanh khoản đạt 16,3 nghìn tỷ đồng.

Theo V. Hà (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tin-chung-khoan-ngay-30-12-ca-thap-ky-lo-tra-no-bau-duc-cuoi-doi-vat-va-701572.html