Kinh tế

Bật mí về doanh nhân Đào Lan Hương - người đồng hành cùng Shark Bình từ con số 0

Doanh nhân Đào Lan Hương là người phụ nữ đã đồng hành cùng chồng từ con số 0, cả hai chung sức gây dựng nên cơ nghiệp như ngày nay.

Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình) là Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn NextTech. Shark Bình thành lập Công ty giải pháp phần mềm Peacesoft (tiền thân của NextTech Group sau này) từ năm 2001 khi còn là sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo của Shark Bình, NextTech đã xây dựng được một hệ sinh thái công nghệ với hơn 20 công ty cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số. NextTech còn được bầu chọn là 1 trong 10 công ty có ảnh hưởng đến sự phát triển Internet của Việt Nam.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, người đồng hành cùng Shark Bình trong chặng đường phát triển sự nghiệp là người vợ cũ - doanh nhân Đào Lan Hương.

Bật mí về doanh nhân Đào Lan Hương - người đồng hành cùng Shark Bình từ con số 0
 Doanh nhân Đào Lan Hương. Ảnh: Dân Việt

Trong một lần trả lời Dân Việt, Shark Bình tiết lộ bà Đào Lan Hương đã sát cánh cùng ông Nguyễn Hòa Bình thành lập tập đoàn Nexttech sau một thời gian quen nhau khi sinh hoạt chung tại Trung tâm tài năng trẻ FPT.

Doanh nhân Đào Lan Hương từng học chuyên Hóa trường THPT Hà Nội Amsterdam, sau đó trở thành sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời gian này, cô sinh viên kinh tế gặp và quen biết nam sinh mê công nghệ, rồi cùng nhau khởi nghiệp tại PeaceSoft.

Chia sẻ về khoảng thời gian đầy khó khăn đó, doanh nhân Đào Lan Hương cho hay bà vẫn chưa thể quên những đêm trường kỳ làm việc, xử lý hợp đồng dự án, sáng hôm sau tới trường như bình thường.

Bà Lan Hương từng giữ chức Phó Chủ tịch Nexttech và góp 30% vốn vào Tập đoàn, trong khi đó 70% còn lại thuộc về Shark Bình. Đến năm 2017, bà Hương bất ngờ rời vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn NextTech để gây dựng sự nghiệp của riêng mình, thành lập một startup chuyên về mảng giáo dục công nghệ - CTCP Công nghệ & Sáng tạo Trẻ TEKY Holdings.

Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông tại NextTech lúc này chưa có gì thay đổi, khi Shark Bình vẫn nắm giữ 70% cổ phần (tương đương 70 tỷ đồng vốn góp), còn bà Hương giữ 30% (30 tỷ đồng).

Sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông chỉ bắt đầu diễn ra vào năm 2020. Theo bản công bố thay đổi vào ngày 27/05/2020, 30% vốn góp của bà Hương đã chuyển sang cho ông Nguyễn Huy Hoàng.

Sau 3 năm bắt đầu từ con số 0, hiện tại TEKY có 16 học viện tại 5 thành phố (Hà Nội - Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bình Dương), 300 nhân viên toàn thời gian và 500 giảng viên cộng tác.

Bật mí về doanh nhân Đào Lan Hương - người đồng hành cùng Shark Bình từ con số 0 - 1
 Doanh nhân Đào Lan Hương được mệnh danh là bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực công nghệ. Ảnh: Facebook 

Ngoài Teky, bà Hương cũng đang là giám đốc điều hành một tập đoàn chuyên hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, bà Đào Lan Hương còn vinh dự góp tên trong danh sách 4 nữ doanh nhân đại diện cho Việt Nam trong chương trình có tên NextGen Women Entrepreneur tại Thuỵ Sĩ. Nữ doanh nhân cũng được giới thương trường mệnh danh là bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực công nghệ.

Trong cuộc sống đời thường, doanh nhân Đào Lan Hương được mọi người đánh giá là phụ nữ dịu dàng, nữ tính, chu toàn chuyện gia đình.

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bat-mi-ve-doanh-nhan-dao-lan-huong-nguoi-dong-hanh-cung-shark-binh-tu-con-so-0-1743462.html