Kinh tế

Bà Phương Hằng tuyên bố tặng 41% cổ phần Đại Nam nếu Tịnh thất Bồng Lai chứng minh được một điều

"Nếu Tịnh thất Bồng Lai là cơ sở nuôi trẻ mồ côi và là nơi tu thì tôi nói thật với ông Lê Tùng Vân, tôi sẽ cho ông 41% cổ phần Công ty cổ phẩn Đại Nam của tôi", bà Phương Hằng tuyên bố chiều 2/11.

Trong buổi livestream chiều ngày 2/11, bà Phương Hằng đã xuất hiện cùng luật sư Đặng Anh Quân và trao đổi về một số vấn đề liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai. Đồng thời bà Hằng cho biết thứ Năm (ngày 4/11) sẽ xuống thăm Tịnh thất Bồng Lai.

Theo bà Phương Hằng, nếu xuống đó mà Tịnh thất Bồng Lai (hay Thiền am bên bờ vũ trụ) không mở cửa tiếp mình thì đó là thiền am lừa đảo. "Thiền am đi kêu gọi quyên góp tiền của cộng đồng mà không tiếp khách. Mà tôi lên tiếng hẹn trước chứ không phải hồ đồ mà tôi phóng vào". 

Bà Phương Hằng tuyên bố tặng 41% cổ phần Đại Nam nếu Tịnh thất Bồng Lai chứng minh được một điều

Thậm chí, bà Phương Hằng tuyến bố sẽ tặng toàn bộ cổ phần của mình nếu Thiền am này trong sạch. "Nơi đây là cơ sở giả tu lừa đảo, những người ở trong đây không mồ côi. Con không mồ côi, có mẹ và có cha nữa. Nơi đây không có ai tu cả. Tôi sẽ theo tới bờ tới bến. Nếu Tịnh thất Bồng Lai là cơ sở nuôi trẻ mồ côi và là nơi tu thì tôi nói thật với ông Lê Tùng Vân tôi sẽ cho ông 41% cổ phần Công ty cổ phẩn Đại Nam của tôi". 

Bên cạnh đó, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cũng cho biết thêm, "Nhưng ngược lại nếu những điều thiền am đang làm là sai, có trục lợi từ thiện, những gì Lê Thanh Minh Tùng nói, những gì cha mẹ Diễm My nói, những gì các báo đài nói... là đúng thì thiền am phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm của mình. Đó là cách chị Hằng hỗ trợ để giúp cứu lại cuộc đời của những đứa bé". 

Bà Phương Hằng tuyên bố tặng 41% cổ phần Đại Nam nếu Tịnh thất Bồng Lai chứng minh được một điều - 1

Như vậy, theo như lời nói của bà Phương Hằng, bà sẵn sàng đem 41% cổ phần công ty Đại Nam để làm giao kèo chứng minh sự minh bạch, trong sạch của Thiền am bên bờ vũ trụ.

Dù bà Phương Hằng nhiều lần lên tiếng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Thiền am bên bờ vũ trụ cũng như ông Lê Tùng Vân  - người đứng đầu thiền am này vẫn im lặng và chưa có động thái phản hồi lại. 

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://kenh14.vn/ba-phuong-hang-tuyen-bo-tang-41-co-phan-dai-nam-neu-tinh-that-bong-lai-chung-minh-duoc-mot-dieu-20211102163645953.chn