Kinh tế

Ấn Độ hủy lệnh tạm ngưng nhập cà phê và một số nông sản từ Việt Nam

Sau khi nhận được thông báo của Ấn Độ về việc tạm thời không nhập khẩu một số nông sản từ Việt Nam, gồm: Hồ tiêu, càphê, khoai mỳ (sắn), quế và thanh long, ngày 15.3, Bộ Công Thương đã có công hàm đề nghị phía Ấn Độ tuân thủ thông lệ quốc tế cũng như sớm bãi bỏ việc tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam.

Sau khi nhận được thông báo của Ấn Độ về việc tạm thời không nhập khẩu một số nông sản từ Việt Nam, gồm: Hồ tiêu, càphê, khoai mỳ (sắn), quế và thanh long, ngày 15.3, Bộ Công Thương đã có công hàm đề nghị phía Ấn Độ tuân thủ thông lệ quốc tế cũng như sớm bãi bỏ việc tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị chuyển công hàm trên của Bộ Công Thương Việt Nam đến các bộ, ban ngành liên quan của Ấn Độ nhằm xem xét sớm bãi bỏ việc tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng trên của Việt Nam.
 
Chiều 16.3, lãnh đạo Bộ NNPTNT và Đại sứ quán Ấn Độ đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất: Ấn Độ sẽ hủy bỏ lệnh tạm ngưng nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Việt Nam là hồ tiêu, càphê, khoai mỳ (sắn), quế và thanh long. Đổi lại, Việt Nam cũng điều chỉnh Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea), hạt muồng (Cassia spp.), hạt ca cao (Theobroma cacao), hạt đậu côve (Phaseolus spp.) và quả me (Tamarindus indica) từ Ấn Độ do có nguy cơ cao nhiễm mọt serratus Caryedon Olivier.
 
Như vậy, sau buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ NNPTNT và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, hai bên đã thống nhất cùng gỡ bỏ một số lệnh cấm nhập khẩu một số nông sản của hai nước mới ban hành đầu tháng 3.2017 vừa qua. Những mặt hàng nông sản trên của Ấn Độ sẽ không bị tạm ngưng nhập khẩu, lô hàng nào bị nhiễm mọt sẽ bị xử lý, lô hàng nào không bị nhiễm mọt sẽ được đưa vào thị trường bình thường. Ngược lại, một số nông sản của Việt Nam sẽ tiếp tục được Ấn Độ nhập khẩu.
 
Theo P.Nguyễn (Lao Động)