Kinh tế

Ai trúng đấu giá mỏ cát gây sốc hơn 2.800 tỷ?

Theo ông Trí, đơn vị trúng đấu giá mỏ cát là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME có địa chỉ ở TP.HCM.

Vụ một doanh nghiệp tại TP.HCM trúng đấu giá hơn 2.811 tỷ đồng một mỏ cát trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh An Giang có giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng đang khiến dư luận xôn xao.

Nói về việc này, ngày 10/4, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang cho biết, đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME (địa chỉ số 14 đường số 11, khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).

Theo ông Trí, địa điểm khu vực trúng giá là Khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Mỏ này đã được khai thác từ nhiều năm trước, đã tạm ngưng khai thác, sau một thời gian, trữ lượng cát đã bổ sung nên được đưa ra đấu giá quyền khai thác.

Ai trúng đấu giá mỏ cát gây sốc hơn 2.800 tỷ?
Các ghe cát neo đậu trên sông Tiền ở địa phận tỉnh An Giang. Ảnh: VNN

Phiên đấu có sự tham gia của 19 doanh nghiệp, diễn ra vào cuối tháng 3/2021, với mức giá khởi điểm là 7,2 tỷ đồng.

“Giá 7,2 tỷ đồng được tính theo quy định. Còn giá trúng thầu 2.811 tỷ đồng, trữ lượng nó tính khoảng hơn 2 triệu m3, nhân với giá thành cát hiện nay tạm tính là 67.500đồng/m3 thì ra giá chứ không vấn đề gì. Con số 2.811 tỷ đồng xem như miễn bình luận”, ông Nguyễn Việt Trí thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Trí, rất nhiều khả năng doanh nghiệp này sẽ bỏ quyền khai thác cát. Đối với mỏ cát trên sông Tiền, để có giấy phép khai thác đúng quy định, doanh nghiệp trúng đấu giá phải đóng tiền đợt 1 khoảng 140 tỷ đồng.

Còn trong trường hợp doanh nghiệp “bỏ chạy” thì mất tiền cọc 1,4 tỷ đồng. Hiện, quy định pháp luật cũng chưa có chế tài xử lý trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá rồi bỏ.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo chí, các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát sông tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng với mức giá mà các đơn vị trúng đấu giá với trữ lượng cát đã nêu thì “vô phương” có lãi.

Hiện giá cát sông dùng trong san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, cũng như tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long dao động từ 50.000 – 80.000 đồng/khối. Tuy nhiên chi phí khai thác và thuế đã chiếm trên khoảng 50% giá thành bán ra.

“Chỉ cần nhẩm tính thì với 2,3 triệu khối cát thì không tài nào khai thác và kinh doanh để đạt được số tiền 2.811 tỷ đồng. Nếu trúng đấu giá ở mức vài chục tỷ thì còn cố gắng có “cửa ra”, chứ giá trên thì thua” – đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang khẳng định.

Ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thông tin tỉnh sẽ yêu cầu đơn vị trúng quyền khai thác mỏ cát nêu trên nộp 176 tỉ đồng theo quy định trước khi công bố kết quả trúng thầu. Sau đó, nộp tiếp 20% nữa thì tỉnh mới quyết định cấp quyền khai thác mỏ.

Theo Thanh Giang (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/kinh-te/doanh-nghiep/ai-trung-dau-gia-mo-cat-gay-soc-hon-2800-ty-3430429/