Kinh tế

Ai cũng biết Hà Nội và TP.HCM là 2 thành phố đắt đỏ nhất, vậy nơi 'dễ thở' với chi phí sinh hoạt rẻ nhất cả nước là tỉnh nào?

Năm 2020, Hà Nội được đánh giá là thành phố đắt đỏ nhất cả nước, trong khi đó, Hậu Giang là địa phương có chi phí sinh hoạt rẻ nhất.

Mới đây Tổng cục Thống kê đã đưa ra báo cáo Chỉ số Giá sinh hoạt theo không gian năm 2020 của các địa phương trên cả nước.

Theo đó, Hà Nội đứng thứ nhất trong báo cáo với chỉ số giá cả sinh hoạt (SCOLI) là 100%,   đứng thứ hai sau Hà Nội là Thành phố Hồ Chí Minh với con số 99,05%.

Khu vực Đồng bằng sông Hồng thì Quảng Ninh và Hải Phòng là những địa phương có sự nhảy vọt về chỉ số giá cả sinh hoạt khá ấn tượng khi Hải Phòng tăng 2 bậc, vươn lên vị trí thứ 3 thuộc với mức chỉ số là 97,38%, tăng 6 bậc so với cách đây 2 năm và tăng 2 bậc so với năm vừa qua.

Quảng Ninh cũng tăng 5 bậc so với năm ngoái, đứng ở vị trí thứ 6. 

Ai cũng biết Hà Nội và TP.HCM là 2 thành phố đắt đỏ nhất, vậy nơi 'dễ thở' với chi phí sinh hoạt rẻ nhất cả nước là tỉnh nào?
Chỉ số Giá sinh hoạt theo không gian năm 2020 của các địa phương trên cả nước.

Đà Nẵng đã bị tụt xuống vị trí thứ tư trong so với năm ngoái với mức chỉ số 97,11%. Ở vị trí thứ 5 là Lào Cai.

Bên cạnh top 5 địa phương có chỉ số giá cả sinh hoạt cao nhất thì địa phương có chỉ số giá sinh hoạt rẻ nhất cả nước chính là Hậu Giang với mức chỉ số 89.68%.

Ngoài ra Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nhiều địa phương có mức chi phí sinh hoạt rẻ nhất cả nước như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp...

Theo HẠ VŨ (Pháp luật và bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ai-cung-biet-ha-noi-va-tphcm-la-2-thanh-pho-dat-do-nhat-vay-noi-de-tho-voi-chi-phi-sinh-hoat-re-nhat-ca-nuoc-la-tinh-nao-162210504200003426.htm