Kinh tế

7 tỷ phú Việt trên sàn chứng khoán sở hữu tài sản 'khủng' sao?

Danh sách tỷ phú vượt 1 tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt ghi nhận thêm 2 doanh nhân mới trong lĩnh vực bất động sản, nâng số lượng tổng cộng lên 7 người.

Nửa đầu năm 2021, thị trường chứng khoán Việt biến động tích cực khi chỉ số liên tục phá đỉnh. Đà tăng giá này cũng giúp tài sản nhiều cá nhân ngày càng mở rộng, qua đó làm thay đổi đáng kể bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam. Tính đến ngày 2/7, danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt ghi nhận 7 cá nhân có tài sản vượt quá 1 tỷ USD. Trong đó, 6/7 doanh nhân này đều giàu lên đáng kể.

Với 227.281 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup vẫn vững chân ở ngôi đầu. Chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 song thị giá VIC vẫn tăng 10% trong nửa năm qua lên 119.000 đồng/cổ phiếu. Nhờ đó, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tương ứng 20.700 tỷ đồng.

7 tỷ phú Việt trên sàn chứng khoán sở hữu tài sản 'khủng' sao?
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Ảnh: Internet 

Ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trực tiếp 876 triệu cổ phiếu VIC và nắm giữ gián tiếp 1,04 tỷ cổ phiếu VIC (bởi Tập đoàn Đầu tư Việt Nam).

Theo cập nhật trên Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 8,1 tỷ USD và là người giàu thứ 344 trên thế giới. Giá trị này tăng mạnh so với mức 7,3 tỷ USD được ghi nhận vào tháng 4/2021.

Xếp ở vị trí thứ 2 là tỷ phú Trần Đình Long với 45.619 tỷ đồng, tăng gần 18.200 tỷ so với đầu năm. Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát gia tăng tài sản trong nửa đầu năm nhờ thị giá HPG tăng 69%. Tỷ phú Trần Đình Long đang sở hữu trực tiếp 864 triệu cổ phiếu HPG.

Theo xếp hạng của Forbes, Chủ tịch Hòa Phát sở hữu khối tài sản 3,5 tỷ USD, tăng so với con số 2,2 tỷ USD hồi tháng 4.

Cổ phiếu NVL của Novaland tăng ngoạn mục lên 121.000 đồng/cp, gấp 2,5 lần chỉ trong nửa năm vừa qua. Đà tăng này giúp tài sản Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn lên mức 38.081 tỷ đồng, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt. Tuy nhiên, ông Bùi Thành Nhơn chưa xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes.

7 tỷ phú Việt trên sàn chứng khoán sở hữu tài sản 'khủng' sao? - 1
Ông Bùi Thành Nhơn và  ông Nguyễn Văn Đạt là hai tỷ phú mới trong danh sách. Ảnh: Internet

Tỷ phú Hồ Hùng Anh đứng ở vị trí thứ 4 với 30.383 tỷ đồng. Tài sản của Chủ tịch Techcombank đã tăng thêm gần 6.400 tỷ đồng trong nửa năm qua. Theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Hồ Hùng Anh là 2 tỷ USD.

Tương tự, tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn MaSan cũng tăng 5.900 tỷ trong nửa năm nay. Ông Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu 29.352 tỷ đồng, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Forbes ước tính, tài sản của Chủ tịch Masan là 1,5 tỷ USD.

Trong 6 tháng qua, tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt tăng hơn 15.300 tỷ, lên mức 28.549 tỷ đồng. Nhờ đó, ông Đạt leo lên vị trí thứ 6 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt.

Tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt tăng chủ yếu nhờ cổ phiếu PDR tăng phi mã hơn 120% cùng giai đoạn. Tuy nhiên doanh nhân gốc Quảng Ngãi cũng chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet - ghi nhận tài sản giảm nhẹ 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm, đạt 26.591 tỷ đồng và xếp thứ 7 trong danh sách.

Trên bảng xếp hạng của Forbes, tài sản nữ tỷ phú ở mức 2,5 tỷ USD.

Dù cổ phiếu Vietjet giảm gần 3% từ đầu năm nhưng cổ phiếu ngân hàng HDBank – nơi bà Thảo là Phó chủ tịch HĐQT – lại tăng mạnh gần 50%. Hiện bà Thảo nắm giữ trực tiếp gần 60 triệu cổ phiếu HDBank và hơn 202 triệu cổ phiếu Vietjet.

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/7-ty-phu-viet-tren-san-chung-khoan-so-huu-tai-san-khung-sao-1557416.html