Kinh tế

3 đại gia Việt từng soán ngôi giàu nhất sàn chứng khoán giờ ra sao?

Từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt cách đây hơn 10 năm song trước những biến cố trên thị trường và sự bứt phá của nhiều gương mặt mới, các đại gia này không còn nằm trong Top 10.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT

Trước năm 2006, thị trường chứng khoán vẫn còn mới mẻ với đại bộ phận người dân và giới kinh doanh. Tuy nhiên, kể từ khi VN-Index bứt phá mạnh, các cổ phiếu niêm yết tăng giá chóng mặt, gấp đôi, thậm chí gấp 3 giá trị tài khoản của nhà đầu tư thì thị trường chứng khoán phổ biến tới mức bà bán rau ngoài đường cũng biết đến cổ phiếu.

3 đại gia Việt từng soán ngôi giàu nhất sàn chứng khoán giờ ra sao?
Ông Trương Gia Bình. Ảnh: Dân Việt 

Tập đoàn FPT (FPT) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán (ngày 13/12/2006). Chỉ trong vòng nửa tháng, giá cổ phiếu FPT đã tăng 46 lần so với mệnh giá, giúp vốn hóa của doanh nghiệp tăng lên gần 28.000 tỷ đồng (tương đương 1,75 USD).

Nhờ cổ phiếu FPT tăng, tài sản của ông Trương Gia Bình cũng tăng lên nhanh chóng. Thời điểm đó, Chủ tịch FPT trở thành đại gia giàu nhất trên thị trường chứng khoán với khối tài sản đạt gần 2.400 tỷ đồng khi ông nắm giữ 5,12 triệu cổ phiếu FPT.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (12/9/2022), ông Trương Gia Bình không còn giữ vị trí số 1 trong Top người giàu chứng khoán Việt. Cụ thể, ông Bình xếp thứ 18 trong danh sách với khối tài sản tương đương 6.807 tỷ đồng. Khôi tài sản của ông Bình đến từ 76,7 triệu cổ phiếu FPT và 1,9 triệu cổ phiếu TPB.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC

Năm 2007, ông Đặng Thành Tâm là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán với 30 triệu cổ phiếu KBC và 4,2 triệu cổ phiếu ITA, tương đương 6.300 tỷ đồng, gấp khoảng... 18 lần so với vốn bằng cổ phiếu của năm trước. Năm 2006, ông Đặng Thành Tâm chỉ đứng ở vị trí thứ 35 trong danh sách 100 người giàu trên sàn chứng khoán.

3 đại gia Việt từng soán ngôi giàu nhất sàn chứng khoán giờ ra sao? - 1
 Đại gia Đặng Thành Tâm. Ảnh: Internet

Thế nhưng, những năm sau đó, đại gia Đặng Thành Tâm tụt hạng nhanh chóng từ khi hầu hết DN mà ông nắm giữ kinh doanh yếu kém, nợ nần chống chất. Ông từng có thời gian vất vả để giải cứu các doanh nghiệp.

Hiện nay, ông Đặng Thành Tâm đang sở hữu 29 triệu cổ phiếu ITA, 113,6 triệu cổ phiếu KBC và 17,5 triệu cổ phiếu SGT, tương đương 4.361 tỷ đồng, đứng thứ 31 trong danh sách người giàu chứng khoán Việt.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Năm 2008, đại gia Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với 6.159 tỷ đồng. Thế nhưng, chỉ sau một năm giữ vị trí quán quân đã nhường ngôi đầu bảng cho tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng.

3 đại gia Việt từng soán ngôi giàu nhất sàn chứng khoán giờ ra sao? - 2
 Bầu Đức từng là người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2008. Ảnh: Dân Việt

Bầu Đức từng là người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2008. Ảnh: Dân Việt Hiện tại, bầu Đức cũng rớt khỏi Top 10, do cổ phiếu HAG giảm không phanh. Bầu Đức đang sở hữu 319,9 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 2.848 tỷ, xếp thứ 44 trong danh sách người giàu sàn chứng khoán Việt.

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/3-dai-gia-viet-tung-soan-ngoi-giau-nhat-san-chung-khoan-gio-ra-sao-1749304.html