Kinh tế

10 tấn hoa quả sấy không nguồn gốc, bốc mùi bị 'chặn đứng' trên đường đi tiêu thụ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 10 tấn trái cây sấy khô các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 17/3, thông tin từ Công An huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh bắt giữ xe tải chở hơn 10 tấn trái cây sấy khô có dấu hiệu hư hỏng và nhiều hàng hóa khác không rõ nguồn gốc.

Trước đó, đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, đã đón dừng kiểm tra xe tải mang BKS 89C – 019.88 lưu thông trên Quốc lộ 1A, đọan qua địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

10 tấn hoa quả sấy không nguồn gốc, bốc mùi bị 'chặn đứng' trên đường đi tiêu thụ
Hoa quả sấy khô không có nguồn gốc xuất xứ.

Chiếc xe tải trên do Nguyễn Xuân Trọng (SN 1991), trú tỉnh Hưng Yên điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có hơn 10 tấn trái cây sấy khô các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 366 chiếc xe đồ chơi trẻ em các loại không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 400 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ngô Thị Huyền (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ha-tinh-dieu-tra-nghi-an-be-gai-9-tuoi-bi-ga-hang-xom-xam-hai-tinh-duc-a469094.html