Hỏi - Đáp

Tại sao đại bàng lại chọn cách đối đầu với bão mà không tìm nơi tránh như các loài chim khác?

Trong số tất cả các loài vật, đại bàng có lẽ là loài để lại ấn tượng đặc biệt nhất cho những ai biết được câu chuyện về chúng.

Đại bàng được ví là "chúa tể của những loài chim". Nó là biểu tượng của sự tôn quý, thay cho thần linh và các anh hùng vĩ đại nhất. Đặc biệt, đại bàng là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa, sự bất tử và chứa đựng nhiều bài học quý giá trong cuộc sống.

Không phải tự nhiên mà con người tôn đại bàng lên với nhiều ý nghĩa tốt đẹp như vậy. Dựa vào những nguyên tắc độc đáo, khắc nghiệt, lối sống của loài chim huyền thoại mà con người mới đặt nó lên làm biểu tượng tôn quý.

Một trong những đặc điểm độc đáo trong lối sống của đại bàng đó là chúng rất thích các cơn bão. Khi có bão ập tới, trong khi tất cả các loài chim khác thường ẩn trong lá, cành, hốc cây thì đại bàng lại chọn cách đối đầu với bão. Tại sao lại như vậy?

Tại sao đại bàng lại chọn cách đối đầu với bão mà không tìm nơi tránh như các loài chim khác?

Có nhiều giả thuyết lý giải điều này. Thứ nhất, đại bàng có khả năng nhìn xa trông rộng.

Đại bàng thuộc giống chim săn mồi nên chúng có thị lực vô cùng sắc bén. Đây chính là thứ “vũ khí” để chúng có thể phát hiện con mồi. Hố thị giác của đại bàng có tới 1 triệu tế bào hình nón/ mm, điều này cho phép chúng có khả năng phát hiện ra một con chuột ở cách xa. Theo ước tính của các nhà khoa học, đại bàng có khả năng nhìn thấy các tiểu tiết gấp 8 lần so với con người. Chúng có khả năng nhìn xa ở khoảng cách 5km.

Ngoài ra đại bàng luôn bay một mình ở tầm rất cao nên chúng có thể dễ dàng nhìn thấy và phán đoán hướng đi của bão. Điều này làm chúng không hề cảm thấy sợ hãi mỗi khi có bão ập đến.

Tại sao đại bàng lại chọn cách đối đầu với bão mà không tìm nơi tránh như các loài chim khác? - 1

Khi cơn bão đến, nó sẽ mở rộng đôi cánh để gió nâng nó lên cao hơn cơn bão. Đối với đại bàng, cơn bão không hề là một điềm dữ mà là một đòn bẩy, một cơ hội để nó có thể bay thật cao lên bầu trời và ngắm nhìn vạn vật dưới một góc độ khác với ngày thường.

Thứ 2, đại bàng thuộc top chim bay nhanh nhất thế giới với tốc độ bay khoảng 321 km/h. Khi chúng bay chậm rãi cũng khoảng 140km/h. Trong khi đó bão mạnh nhất trên cấp 18 cũng chỉ đạt >221km/h. Vì vậy đại bàng thừa ung dung để đón bão tới.

Với loài đại bàng biển hay người ta gọi là chim báo bão. Lý do khi bão sắp về thì người ta thấy đại bàng thường lượn nhiều trên các vịnh biển hoặc đỗ trên các ngọn núi đá cao. Khi sắp có bão lòng biển biến động, vì vậy các loài cá kéo nhau về vịnh để tìm nơi trú bão. Mặt vịnh khi ấy có rất nhiều loại cá bơi nổi và đây là cơ hội tuyệt vời cho đại bàng săn mồi.

Tại sao đại bàng lại chọn cách đối đầu với bão mà không tìm nơi tránh như các loài chim khác? - 2

Hiền Trần (SHTT)