Hỏi - Đáp

Mưa đá có thể ăn được không?

Mưa đá bản chất là nước đóng băng như loại đá lạnh chúng ta vẫn thường cho vào những ly nước giải khát để uống hằng ngày. Tuy nhiên không nên ăn chúng, kể cả uống nước mưa.

Ngày xưa, khi mà chưa có những thiết bị lọc nước như ngày nay thì nguồn nước thiên nhiên được ông bà ta tận dụng nhiều nhất chính là nước mưa để ăn và sinh hoạt. Dòng nước mưa ngọt lành thậm chí còn được nâng niu, quý trọng hơn cả nước giếng ngầm.

Mưa đá có thể ăn được không?

Tuy nhiên câu chuyện của hàng trăm năm về trước có vẻ không an toàn để áp dụng vào thời đại của chúng ta.

Ngày nay, khi mà những nhà máy mọc lên như nấm, khói bụi khí thải kèm theo vô số chất độc hại bay lơ lửng trong không khí. Những chất độc hại này (có thể bao gồm benzen và cyclohexane - là chất gây ung thư) có thể quyện cùng hơi nước bốc hơi và lắng đọng thành những đám mây, sau đó ngưng tụ và rơi lại xuống trái đất.

Thế nên chẳng những là đá do mưa đá mà đến cả nước mưa đôi khi cũng không thể dùng để ăn được nữa đâu. 

Dung (Nguoiduatin.vn)