Hỏi - Đáp

Làm thế nào để đo được nhịp tim của con cá voi xanh nặng gần 200 tấn?

Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã lần đầu tiên đo được nhịp tim của loài động vật lớn nhất hành tinh.

Cá voi xanh sinh sống ở đại dương với độ sâu dao động từ 33 tới gần 500 mét. Đây là loài động vật lớn nhất hành tinh cho đến thời điểm hiện tại. Một con cá voi xanh có thể dài tới 30m, nặng gần 200 tấn - kích cỡ phải nói là hết sức đồ sộ. Ngay đến quả tim của cá voi xanh cũng đã nặng tới 180kg.

Các nhà khoa học từng có nhiều nghiên cứu về cá voi xanh nhưng mới đây giới khoa học mới lần đầu tiên ghi được nhịp tim của loài động vật khổng lồ này.

Làm thế nào để đo được nhịp tim của con cá voi xanh nặng gần 200 tấn?

Nhóm nghiên sử dụng một thiết bị máy ghi điện tim có bốn giác mút gắn lên thân cá voi, tuy nhiên điều này không dễ dàng.

Tác giả nghiên cứu này đã phải đứng ở mũi thuyền, tay cầm sợi carbon dài 6m trong khi các cộng sự lái con tàu đặc biệt đến gần cá voi. Một đầu của sợi dây là bộ 2 cảm biến với 4 giác hút. Các chuyên gia đã thành công gắn được thiết bị này vào bụng dưới, phía bên trái con cá vì đây là vị trí gần tim nhất và đủ chắc chắn để nó không bị rơi ra khi sinh vật này lặn xuống. 

Dữ liệu được ghi lại đã gây sốc cho nhóm nghiên cứu khi có thời điểm nhịp tim của cá voi xanh giảm xuống chỉ còn 2 nhịp mỗi phút khi lặn xuống tìm thức ăn, thấp hơn 30 - 50% so với dự đoán trước đây. Nhịp tim tối đa của con vật đạt 37 nhịp mỗi phút vào thời điểm nó ngoi lên mặt nước để thở. Càng lặn sâu để kiếm ăn nhịp tim của cá voi càng giảm. 

Làm thế nào để đo được nhịp tim của con cá voi xanh nặng gần 200 tấn? - 1

Nhìn chung, động vật càng lớn thì có nhịp tim càng thấp, giúp giảm thiểu lượng công việc mà tim phải thực hiện để phân phối máu xung quanh cơ thể. Tuy nhiên, 2 nhịp/ phút vẫn là kết quả khiến giới khoa học bất ngờ.

TH (Nguoiduatin.vn)