Giới trẻ

Xăm tên người yêu, thanh niên bị dân mạng chê 'tuổi trẻ chưa trải sự đời' chỉ vì một biến cố bất ngờ

Câu chuyện đầy bi hài này sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một trong những cách thường được các cặp đôi sử dụng để ghi dấu tình yêu của mình chính là những hình xăm. Thế nhưng, đây có thể xem là con dao hai lưỡi và đã có không ít câu chuyện "dở khóc dở cười" khi các cặp đôi xăm tên nửa kia của mình để rồi một ngày, chuyện tình tan vỡ thì không biết phải xử lý sao với những vết sẹo có hình và có màu đó.

Theo đó, mới đây thôi, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước câu chuyện chẳng biết nên gọi là bi hay hài kịch về một cậu thanh niên sinh năm 2004, tức là hiện tại mới có 16 tuổi. Chẳng biết anh và bạn gái đã yêu nhau bao lâu, sâu đậm cỡ nào mà anh chàng này quyết định đi xăm tên người yêu và ngày tháng năm sinh của cô gái lên tay. Thậm chí, cả khi anh chủ tiệm xăm khuyên bảo, anh chàng còn nhất định sẽ cưới cô gái trẻ nên cứ yêu cầu thợ xăm cho bằng được.

Xăm tên người yêu, thanh niên bị dân mạng chê 'tuổi trẻ chưa trải sự đời' chỉ vì một biến cố bất ngờ
Câu chuyện đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua 

Cứ ngỡ câu chuyện tới đây là xong và tình yêu đẹp của cặp đôi sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Nhưng chỉ khoảng một tuần sau đó, thanh niên này lại tới quán xăm trên và nhờ thợ tìm cách xóa hoặc xăm hình khác đè lên. Khi anh thợ gặng hỏi nguyên nhân thì hóa ra, cách đấy không lâu, anh chàng "tôn thờ tình yêu" đã "được" bạn gái cho hẳn cặp sừng trên đầu. Nhưng hối hận thì đã muộn khi hình đã in lên da rồi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù đây là câu chuyện buồn nhưng dân mạng lại để lại rất nhiều bình luận hài hước mà điển hình như là "Tuổi trẻ chưa trải sự đời". Thực tế, đây có thể là câu miêu tả chính xác khi anh chàng trong bài cũng chỉ mới 16 tuổi thôi.

Xăm tên người yêu, thanh niên bị dân mạng chê 'tuổi trẻ chưa trải sự đời' chỉ vì một biến cố bất ngờ - 1
Những bình luận đầy hài hước từ phía cộng đồng mạng 

Lộc (Nguoiduatin.vn)