Giới trẻ

Từ chối quyền thừa kế vì bố nợ nần nhiều, chàng trai 'tiếc đứt ruột' khi được biết sự thật

Sau khi biết được sự thực, anh Lý đã lập tức quay lại tòa án để xin được xem xét lại nhưng phía tòa từ chối vì bản án đã có hiệu lực.

Anh Lý đến từ thành phố Cơ Long, Đài Loan là người mới đây khiến dân mạng xôn xao vì bỏ lỡ mất cơ hội được làm tỷ phú của mình.

Theo đó, bố anh là người Indonesia. Trước khi ông mất có để lại di trúc muốn anh làm người thừa kế.

Tuy nhiên vì nghĩ bố mình là người có nhiều nợ nần, và không muốn thay bố trả đống tiền đó nên anh Lý đến toàn án để xin từ chối quyền thừa kế.

Từ chối quyền thừa kế vì bố nợ nần nhiều, chàng trai 'tiếc đứt ruột' khi được biết sự thật
Ảnh minh họa

Chẳng thể ngờ, 6 này sau anh được luật sư ủy nhiệm của bố mình thông báo cho biết, bố ruột của anh có rất nhiều bất động sản ở thành phố Cơ Long và khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Ngay cả khi đã bán đi để khấu trừ nợ nần, vẫn còn ít nhất là hơn 5 triệu Đài tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Lập tức anh Lý đã lên tòa án để xin rút đơn từ chối quyền thừa kế. Tuy nhiên phía tòa từ chối với lý do yêu cầu của anh đã có hiệu lực.

Cuối cùng, quyền thừa kế và di sản của bố anh Lý thuộc về người chú của anh Lý ở Indonesia.

Được biết, anh Lý là con trai duy nhất của bố mình. Sau khi mẹ qua đời, anh Lý sống một mình ở Cơ Long, ít liên hệ với bố.

HH (SHTT)