Giới trẻ

Trọng Tài 'HongKong1' bỗng nhiên trở thành người bị ghét nhất trên mạng xã hội

Đã có nhiều tranh cãi về các quyết định của trọng tài người Oman, Ahmed Al Kaf ở trận Việt Nam 0-0 Thái Lan, trong đó đa phần tạo ra khó khăn cho chủ nhà.

Như vậy là ĐT Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc trận đấu trên sân Mỹ Đình với tỷ số hòa 0-0. Theo đó, chúng ta vẫn đứng đầu bảng G và hơn Thái Lan 3 điểm trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã bị từ chối 2 bàn thắng dù đã đưa được bóng vào lưới. Cả hai đều bị trọng tài xác định là đã có lỗi từ trước đó.

Đầu tiên là từ một quả phạt góc, ông Al-Kaf quyết định cho Thái Lan được hưởng một quả 11m dù không có tình huống va chạm thực sự rõ ràng. Thế nhưng cầu thủ đội bạn Theerathon đã không thể đánh bại được thủ thành Đặng Văn Lâm với cú cản phá vô cùng xuất sắc.

Chỉ ít phút sau, ông Al-Kaf cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ thành Kawin bên phía đội bạn. Dù vậy, tình huống quay chậm cho thấy cầu thủ Việt chỉ bật nhảy tại chỗ chứ không có ý cản người gác đền bên phía đối phương. Tình huống cắt còi nặng tay của vị trọng tài 36 tuổi khiến khán giả phẫn nộ.

Ngay lập tức cổ động viên Việt Nam liên tục nhắc đến cụm từ "trọng tài" trên mạng xã hội. Đáng nói trong showbiz, chàng ca sĩ Trọng Tài - chủ nhân bản hit HongKong1 bất ngờ bị réo tên đến mức phải viết ngay một dòng chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Trọng Tài 'HongKong1' bỗng nhiên trở thành người bị ghét nhất trên mạng xã hội
Ca sĩ Trọng Tài 
Trọng Tài 'HongKong1' bỗng nhiên trở thành người bị ghét nhất trên mạng xã hội - 1
Anh chàng bỗng nhiên 'bị ghét nhất' sau trận đấu tối qua

HP (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/trong-tai-hongkong1-bong-nhien-tro-thanh-nguoi-bi-ghet-nhat-tren-mang-xa-hoi-d65318.html?demo