Giới trẻ

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống

Từng là trào lưu được bán rộng rãi tại Trung Quốc, những chiếc móc khóa mà bên trong là động vật sống bị bọc kín đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Việc bán những chiếc móc khóa lưu niệm bên trong có nhốt sinh vật sống đã từng là trào lưu hot của giới trẻ Trung Quốc. Trào lưu này bắt đầu từ năm 2011 và gây ra nhiều tranh cãi nhưng cho đến nay việc bán móc chìa khóa phản cảm này vẫn đang diễn ra tràn lan ở các điểm du lịch.

Được biết mỗi móc chìa khóa chứa sinh vật sống bên trong có giá giao động từ 50000 – 70000 đồng. Bên trong có chứa nhiều loại động vật khác nhau như rùa, baba, kỳ nhông,... Vì giá không đắt lại độc đáo nên chiếc móc chìa khóa này nhanh chóng "lọt mắt xanh" của khách du lịch, nhất là các bạn trẻ.

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống

Đã có nhiều hiệp hội lên án, đồng thời lên tiếng kiến nghị chính phủ Trung Quốc ngăn cấm hành vi sản xuất thứ đồ lưu niệm phản cảm này. Khi bán hàng, người bán thường quảng cáo những con vật này có thể sống tốt trong túi nilon bị ép kín kia khoảng 3 tháng. Nhưng với việc phải sống trong "nhà tù" nhỏ xíu, cùng với dung dịch không lành mạnh bên trong và bị rung lắc liên tục những con vật này có thể chết ngay sau đó vài ngày.

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 1

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 2

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 3

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 4

Thời gian gần đây, trào lưu tàn nhẫn này đã bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Ở một vài khu vực biên giới thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn đã được ghi nhận xuất hiện loại móc khóa lưu niệm.

Ngay lập tức món đồ phản cảm này vấp phải sự phản đối của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc đối xử với những loài sinh vật như vậy vô cùng nhẫn tâm. Các bạn trẻ Việt Nam không nên cổ súy cho việc làm tàn nhẫn này. Không có người mua thì ắt không thể có người bán nữa.

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 5

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 6

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 7

Tranh cãi việc sử dụng móc chìa khóa bằng động vật sống - 8

HH (SHTT)