Giới trẻ

Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu?

Màn tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng về vấn đề mặc gì đi ăn cưới khá sôi nổi. Theo như nhiều người, mặc cùng màu váy cô dâu cũng là chuyện bình thường.

Câu chuyện quần quần áo áo đi ăn cưới nhà người ta chưa bao giờ khiến các cô gái ngừng động não. Nếu như các chàng thường rất đơn giản với quần jean, áo sơ mi, áo thun, thì các nàng phải khổ cực tìm chiếc váy giúp mình xinh đẹp, đặc biệt là không mặc lại trong lần dự đám cưới lần sau.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá cầu kì trong trang phục, chăm chút kĩ nhan sắc, mà nhiều trường hợp cô dâu bị dìm hàng toàn tập bởi đám bạn thân “hot girl”. Giống như màn bày tỏ quan điểm đầy thẳng thắn và có chút bức xúc của tài khoản N.M trên một trang mạng xã hội mới đây.

Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu?
Một bài viết nói về quan điểm khách mời mặc trang phục nổi bật hơn cô dâu

Theo đó, cô nàng thấy rằng việc nhân vật ăn cưới nổi bật hơn cả cô dâu là điều khó chấp nhận:

“Mình không phải quá khắt khe hay quá lỗi thời nhưng thật sự thời trang đi ăn cưới của các bạn trẻ bây giờ ngày càng phong phú nhỉ. Thường thì mình nghĩ cô dâu sẽ là người nổi bật nhất trong ngày trọng đại của mình. Váy xoè bồng bềnh như 1 công chúa vậy đó. Ở nước ngoài gười ta còn kị mặc những màu nổi như màu đỏ và chỉ duy nhất cô dâu mới mặc đầm trắng.

Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu? - 1
Một hình ảnh khác được đăng kèm trong bài viết.

Mình thấy nhiều người cứ cố gắng để nổi bật cho riêng mình mà quên đi người cần toả sáng hôm đó là ai. Mình chỉ nói lên ý kiến riêng của mình. Chứ mình không hề chê trách bất kỳ 1 cá nhân nào. Lướt qua ảnh này tưởng 3 cô dâu chứ.

Đây là ý kiến cá nhân của riêng em chứ em không muốn áp đặt thành kiến của mình lên bất kỳ 1 ai”.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Điều đáng nói, khi câu chuyện này được khơi mào, thì có khá nhiều người cùng quan điểm với chủ nhân bài viết hưởng ứng nhiệt tình. Ai nấy đều cho rằng những nàng “công chúa” đi dự đám cưới cần biết người duy nhất tỏa sáng hôm đó là ai.

Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu? - 2
Cũng có người cho rằng mặc đồ cùng màu không sao, vì vẫn đúng mức để cô dâu nổi bật. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu? - 3
Ảnh (Cỏ May)

Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu? - 4

Tranh cãi văn hoá đi ăn cưới của giới trẻ Việt: Ngày càng lồng lộn, lấn át cả cô dâu? - 5
Bình luận của dân mạng

Hiện tại, chủ đề này vẫn đang được bàn tán sôi nổi. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì không về chuyện trang phục đi ăn cưới của con gái? Hãy cùng chia sẻ quan điểm cá nhân của mình cùng mọi người nhé!

Theo Hồng Vi (Thể Thao Văn Hóa)