Giới trẻ

Tìm thấy thi thể nam sinh viên Sài Gòn bị sóng cuốn trôi trong hành trình khám phá cực Đông

2 ngày sau khi được tuyên bố mất tích tại biển Hòn Gấm thuộc địa bàn xã Vạn Hạnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), thi thể nam sinh viên 23 tuổi được tìm thấy cách vị trí bị sóng cuốn khoảng 200 mét.

Ngày 24/09, thông tin từ UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, thi thể Trần Lê Sĩ Liêm (SN 1996, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Hoa Sen (TP. HCM) bị sóng cuốn trôi đã được tìm thấy vào 8h sáng cùng ngày.

Tìm thấy thi thể nam sinh viên Sài Gòn bị sóng cuốn trôi trong hành trình khám phá cực Đông
Thi thể nam sinh xấu số được lực lương chức năng đưa lên bờ (Ảnh: Người Lao Động).

Thông tin trên tờ Người Lao Động, ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết khu vực biển nơi xảy ra vụ việc rất sâu, nhiều ghềnh đá nên phải mất 2 ngày công tác tìm kiếm mới có kết quả. Địa phương cùng nhiều mạnh thường quân đã cùng quyên góp được hơn 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, khi thi thể được bàn giao cho người nhà, gia đình nạn nhân đã chuyển toàn bộ số tiền này cho Quỹ vì người nghèo của địa phương.

Trước đó như đã thông tin, ngày 22/09, 16 bạn trẻ là sinh viên từ TP. HCM trong hành trình chinh phục cực Đông đã ra biển thuộc huyện Vạn Ninh tham quan. Khi nhóm bạn trẻ này xuống tắm tại khu vực bãi biển Hòn Gấm thì bất ngờ gặp sóng lớn cuốn trôi 4 người ra xa. Người dân địa phương cùng các thành viên còn lại trong đoàn đã cứu được 2 người, tìm thấy thi thể một người đã tử vong cách hiện trường 50 mét. Tới hôm nay (24/09) thi thể người còn lại mới được tìm thấy.

Được biết, nhóm 16 bạn trẻ nói trên đều là sinh viên trường Đại học Hoa Sen chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp.

Theo Quang Lê (Nhịp Sống Việt)