Giới trẻ

'Tiên nữ' Tứ Xuyên trèo cây đào bẻ hoa, lấy nhựa nấu chè

Cựu DJ Lý Tử Thất tiếp tục khiến fan trầm trồ vì quay video giữa khung cảnh mùa xuân.

'Tiên nữ' Tứ Xuyên trèo cây đào bẻ hoa, lấy nhựa nấu chè

Trên Weibo, Lý Tử Thất đăng video về khung cảnh mùa xuân tại quê nhà của cô ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tử Thất trèo cây hái hoa đào về cắm, gỡ nhựa trên thân cây đào (còn gọi là lệ đào) về nấu chè. Nhựa đào ngâm qua đêm. Hôm sau, Lý Tử Thất thêm mộc nhĩ trắng, táo, cẩu kỷ, đường phèn để chế biến.

Đoạn video của Lý Tử Thất thu hút gần 15 triệu lượt xem sau hai ngày cùng 41 nghìn bình luận. Không ít khán giả khen ngợi khung cảnh như Đảo Đào Hoa trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Cách nấu chè, dụng cụ bằng tre, gỗ cùng tiếng nước chảy, gió thổi mang cảm giác dễ chịu cho nhiều người. Bên cạnh đó, một số người xem ngạc nhiên vì nhựa hoa đào có thể dùng làm thực phẩm.

'Tiên nữ' Tứ Xuyên trèo cây đào bẻ hoa, lấy nhựa nấu chè
Cựu DJ Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất mồ côi cha mẹ, hiện sống với bà nội. Trước đây cô làm DJ ở thành thị. Sau một lần bà bị ốm, Tử Thất quyết định về quê sống với bà, làm công việc đồng áng, chăn nuôi. Tử Thất từng gây tranh cãi khi cho biết các video do cô lên ý tưởng và thực hiện, gồm cả việc quay phim. Nhiều người cho rằng một mình cô không thể thực hiện tất cả công đoạn. Sau ồn ào đó, Lý Tử Thất quyết định thành lập một ê-kíp. "Dù sao cũng chẳng ai tin các video là thành quả của một mình tôi, chi bằng tìm người quay phim giúp mình, hỗ trợ ở hậu trường. Như thế tôi chẳng cần quá vất vả nữa", Tử Thất nói.

Theo Sina, với hơn 16 triệu fan trên Weibo cùng ba tỷ lượt xem trên các nền tảng video năm 2018, Lý Tử Thất được mệnh danh "đệ nhất vlogger Trung Quốc", "Tiên nữ đồng quê". Cô từng được Trung ương Đoàn Thanh niên nước này khen ngợi truyền tải nội dung tích cực, thể hiện tình yêu cuộc sống.

Theo Như Anh (VnExpress.net)