Giới trẻ

Thầy giáo cho đề thi giữa kỳ online, chỉ ghi thêm một dòng chữ cũng đủ khiến hội sinh viên 'toát mồ hôi'

Có lẽ các bạn sinh viên khi đọc đề thi cũng phải "đứng hình" mất vài giây.

Việc tổ chức thi online là giải pháp tình thế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, tuy nhiên, hình thức này cũng vướng phải không ít khó khăn đối với các giáo viên khi kiểm soát được học sinh của mình.

Các thầy cô cũng đã sử dụng nhiều cách để quản lý học trò trong buổi thi như sử dụng webcam, ứng dụng... Và mới đây nhất, một thầy giáo đã tung chiêu đặc biệt để ngăn chặn việc gian lận thi cử khi học online. 

Đề thi giữa kỳ online của một lớp môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Mới nhìn qua thì tưởng đó là đề thi hết sức bình thường, đến khi nhìn vào mục VI của đề, các bạn sinh viên chỉ biết "đứng hình" đầy hoang mang: "Chấp mọi loại tài liệu". 

Thầy giáo cho đề thi giữa kỳ online, chỉ ghi thêm một dòng chữ cũng đủ khiến hội sinh viên 'toát mồ hôi'
Chỉ một câu "Chấp hết mọi loại tài liệu" trong đề thi cũng đủ khiến sinh viên hoang mang vô cùng. Ảnh: Trường Người Ta

Đọc lên thôi cũng đủ để hiểu rằng đề thi này yêu cầu sinh viên vận dụng những kiến thức và hiểu biết của bản thân để làm bài, chứ không chỉ lý thuyết chép từ sách thường thấy. Kiểu này thì dù có quay cóp, gian lận thế nào thì cũng không thể gian lận được. 

Nhìn bức ảnh chụp đề thi, dân tình chỉ biết than thở rằng: Hẳn là các bạn sinh viên lớp này phải đau đầu lắm đây! 

Dù bài thi không hề dễ dàng gì nhưng việc thầy giáo ra đề thi như vậy cũng nhận được đông đảo sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Bởi bài làm có thể đánh giá được năng lực, việc thu nạp kiến thức, lắng nghe của sinh viên trong suốt quá trình học vừa qua. Và dĩ nhiên, kiến thức nắm chắc trong tay thì sẽ đề thi dạng này cũng chẳng thể làm khó các bạn sinh viên. 

"Thật sự đề thi kiểu này lúc làm cũng muốn bật khóc thật nhưng nghĩ kỹ thì nó khiến mình thật sự phải chú tâm vào việc học, phản ánh đúng thực lực của mình. Dù gì thì cũng có lợi cho việc học của mình thôi mà";

"Trước gặp phải đề này mình cũng hậm hực lắm, sau buộc phải học hành cẩn thận, thì nhận thấy kiến thức in sâu hơn, hiểu kĩ càng vấn đề hơn".

Theo Minh Hoàng (Saostar.vn)




https://saostar.vn/sinh-vien-tv/chi-mot-cau-trong-de-thi-online-ma-khien-hoi-hoc-sinh-toat-mo-hoi-202111060725283324.html