Giới trẻ

Thanh niên nhắn tin nhiều người xin mèo về nuôi, hành động thực sự khiến nhiều người phẫn nộ vì sự vô nhân tính

Sau khi bị tra hỏi, thanh niên này block luôn người cho rồi bị bóc phốt thì gỡ ra xin lỗi.

Việc nhận nuôi thú cưng là điều được nhiều bạn trẻ vô cùng thích thú, với họ đó là cách để giảm căng thẳng, bớt cô đơn, có thêm một con vật trong nhà thì sẽ thấy vui vẻ hơn.

Thế nhưng mới đây, một nam sinh đang theo học ở một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gây phẫn nộ khi nhận một con mèo về nuôi từ hội nhóm trên mạng rồi âm thầm bán lại cho lò mổ với giá 200 ngàn đồng. Đặc biệt khi bị phát hiện thì cậu đã block luôn người đó.

Thanh niên nhắn tin nhiều người xin mèo về nuôi, hành động thực sự khiến nhiều người phẫn nộ vì sự vô nhân tính
Bài đăng bóc phốt thanh niên xin mèo xong đem bán

Thế nhưng, sự việc không lắng xuống như cậu ta hy vọng mà người từ hội nhóm này quyết định đăng đàn bóc phốt, thậm chí bài đăng còn được đưa lên cả trang Cofession của trường mà cậu nam sinh kia đang theo học. 

Ngay lập tức sự việc đã khiến dân tình vô cùng bức xúc và phẫn nộ, yêu cầu hành vi này phải được đưa ra ánh sáng. Chàng trai kia đến khi biết chuyện "vỡ lở" thì lại quay ra van xin người đăng bài tố cáo mình, muốn xin lỗi về hành động của mình nhưng chưa được chấp nhận.

Thanh niên nhắn tin nhiều người xin mèo về nuôi, hành động thực sự khiến nhiều người phẫn nộ vì sự vô nhân tính - 1

Thanh niên nhắn tin nhiều người xin mèo về nuôi, hành động thực sự khiến nhiều người phẫn nộ vì sự vô nhân tính - 2

Thanh niên nhắn tin nhiều người xin mèo về nuôi, hành động thực sự khiến nhiều người phẫn nộ vì sự vô nhân tính - 3

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, hội nhóm. Mọi người đều bức xúc vì hành động của nam thanh niên kia và bày tỏ sự thương xót cho em mèo bị bán. Một số khác còn nghi ngờ không biết liệu trước đó anh chàng này đã từng làm như vậy hay không. 

- Thật sự không chấp nhận được, quá ác độc.

- Đọc xong chỉ biết khóc cho các em mèo... Bạn lợi dụng lòng tin của mọi người, hành động này thực sự là không thể tha thứ được.

- Bạn này là sinh viên, mình không hiểu bạn nghĩ gì mà làm như thế.

- Có 200 ngàn đồng thôi mà cũng phải làm vậy sao? Thật không thể chấp nhận được.

Lộc (Nguoiduatin.vn)