Giới trẻ

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm

Cô giáo đang đảm nhiệm một lúc 3 công việc dạy vẽ - thiết kế thời trang - luyện chữ.

Với học trò thời nay, việc tái chế không còn quá xa lạ. Bởi trang phục tái chế không chỉ giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, mà còn tăng sự sáng tạo của học sinh. Nhiều bộ trang phục tái chế còn được đánh giá cao, mang đấu giá ở nhiều nơi.

Đó là học sinh tái chế, còn khi giáo viên trổ tài từ A đến Z thì thế nào? Mới đây, cô giáo Triệu Đào dạy chuyên ngành Mỹ thuật tại trường Tiểu học Minh Khai (TP.HCM) đã chia sẻ bộ sưu tập váy tái chế do mình thiết kế.

Bộ váy được dành riêng cho học sinh lớp cô chủ nhiệm. Điểm đặc biệt là dù chỉ dùng chất liệu giấy bỏ, băng dính, vải thừa... nhưng vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì quá đẹp với những nét riêng không lẫn đi đâu được.

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 1
Bộ váy tái chế cho học sinh Tiểu học nhìn xịn sò không khác gì đầm dạ hội

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 2

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 3
Tất cả đều do giáo viên thiết kế và cắt may từ A đến Z

Liên hệ với chính chủ bài viết, cô Triệu Đào tâm sự: "Cái nào đơn giản thì mình làm trong 1 ngày, cầu kì mất cả tuần. Mình làm cho các bé vào mỗi dịp có hoạt động ngoại khóa như khai giảng, chào mừng nhà giáo 20/11 hay kỷ niệm 22/12..."

Các bé nhận được ai cũng thích thú, hào hứng mang đi khoe với gia đình và bạn bè. Nhiều cô cậu còn gìn giữ đến mức không dám đi mạnh vì sợ rách váy.

Nhờ tài thiết kế siêu đỉnh này, cô Triệu Đào nhận được rất nhiều lời mời đặt may quần áo: "Lúc đầu chị thiết kế cho học sinh trường tham gia hoạt động để tăng sự hiểu biết về bảo vệ môi trường. Sau nhiều người thấy đẹp quá, thuê chị thiết kế và làm luôn váy cho họ".

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 4

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 5
Chân dung nữ giáo viên xinh xắn

Có sẵn năng khiếu vẽ và nghệ thuật nên cô Triệu Đào kiêm luôn 3 nghề dạy vẽ - thiết kế trang phục và viết chữ đẹp. Công việc gắn bó nhiều với học sinh Tiểu học. Nhiều lúc học trò nghịch ngợm trong lớp, nhưng nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của các bé khi tạo ra được thành phẩm thì lại hào hứng làm việc trở lại.

Bên dưới bài viết có rất nhiều bình luận khen ngợi dành cho tài thiết kế của cô giáo trẻ này:

- "Đẹp quá, đúng nghĩa giáo viên dạy mỹ thuật luôn, đổi hướng sang thiết kế thời trang đi chị ạ".

- "Nhìn qua cứ tưởng do ai thiết kế, công việc giáo viên bận bịu mà cô giáo lại tâm huyết quá".

- "Nhìn cô tự tay làm từng cái váy một cho học sinh mà nể phục quá. Dù làm xong nhiều bé chẳng giữ được lâu, đành bỏ một góc. Chúc cô giáo thành công trong cuộc sống và trong công việc!".

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 6

Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 7
Bộ nào đơn giản chỉ mất 1 ngày. Nhưng bộ nào phức tạp thì cũng phải mất 1 tuần
Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 8
Bên cạnh dạy vẽ và thiết kế quần áo, nữ giáo viên còn kiêm luôn việc rèn chữ
Tái chế 'rác' thành đầm dạ hội, nữ giáo viên gây choáng với thành phẩm - 9
Tác phẩm của học sinh sau khi được cô Triệu Đào dạy vẽ

Theo Vân Trang (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tai-che-rac-thanh-dam-da-hoi-nu-giao-vien-gay-choang-voi-thanh-pham-162200512000258518.htm