Giới trẻ

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước

Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các học phần giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 22 triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động, nhiều sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chương trình Chất lượng cao khá lo lắng vì được nhà trường thông báo phải nộp học phí bổ sung cho các học kỳ trước đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sinh viên H.N (sinh viên năm 3 khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Chất lượng cao) cho biết: "Ba học kỳ 2, 3 và 4 của tôi tất cả các môn học sẽ có được thu đồng loạt 1.040.000 đồng/tín chỉ, kể cả môn học bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, 3 ngày trước, trường lại gửi một thông báo tới sinh viên là các môn học bằng tiếng Anh sẽ thu 1.456.000 đồng/tín chỉ, tăng khoảng 400.000/tín chỉ so với học phí cũ. Do đó, tôi phải đóng thêm hơn 21 triệu đồng học phí".

Cũng theo H.N, vấn đề nộp bổ sung học phí sinh viên này đã đoán được từ trước vì từ khi nhận thông báo thấy học phí các môn bằng tiếng Anh ít tiền, bản thân sinh viên này đã thắc mắc. Tuy vậy, từ học kỳ 3, H.N và nhiều sinh viên đã phản ánh nhưng chưa nhận được sự giải thích từ nhà trường.

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước
Sinh viên H.N phải nộp bổ sung học phí hơn 21 triệu đồng

Tối 26.9, trường cho biết sẽ có một buổi gặp gỡ sinh viên để nói rõ hơn về vấn đề này. H.N mong muốn nhà trường có một thông báo rõ ràng hơn để tôi biết việc này lỗi từ đâu.

Nếu sinh viên nộp bổ sung học phí thì cần có thời gian dài thêm để H.N kịp chuẩn bị tiền nộp học, vì hạn nộp học phí bổ sung trước ngày 31.12 cũng trùng với hạn nộp học phí học kỳ 6 nên H.N khá lo lắng.

Tương tự H.N, K.H (sinh viên năm 3 khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing hệ Chất lượng cao) cũng chia sẻ: "Học kỳ 3 và 4 của tôi tất cả các môn học sẽ có được thu đồng loạt 1.140.000 đồng/tín chỉ, kể cả môn học bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, 3 ngày trước, tôi có nhận được thông báo các môn học bằng tiếng Anh sẽ thu 1.596.000 đồng/tín chỉ, tăng 400.000 đồng/tín chỉ so với học phí nhà trường đã thu trước đó. Vì vậy, tôi phải đóng thêm hơn 2 triệu cho các môn học bằng tiếng Anh đã đăng ký học kỳ vừa qua. Theo thông báo tôi nhận được, thì đây là sự nhầm lẫn trong phần mềm quản lý việc thu học phí từ phía nhà trường.

Với cá nhân tôi không đóng tiền thêm quá nhiều nhưng một số bạn phải đóng hơn 20 triệu, đây là một con số lớn đối với phụ huynh và học sinh. Tôi mong trường gia hạn thêm thời gian nộp học phí để các bạn và gia đình xoay xở kịp".

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước - 1
Tin nhắn thông báo buổi họp với sinh viên về việc thu bổ sung học phí.

Được biết, trong thông báo gửi đến sinh viên, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nêu rõ nguyên nhân.

Trường Đại học Kinh tế xác định do có sai sót trong phần mềm quản lý môn học và xác định học phí nên các học phần đào tạo bằng tiếng Anh của chương trình Chất lượng cao bị phân loại sai thành học phần tiếng Việt và định mức học phí theo đơn giá tín chỉ tiếng Việt trong học kỳ cuối 2018, học kỳ đầu, học kỳ cuối 2019, dẫn đến việc thu học phí lớp Chất lượng cao trong thời gian này bị thiếu.

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước - 2
Thông báo đến sinh viên, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh xác định sai sót trong phần mềm quản lý môn học và xác định học phí

Nhà trường bày tỏ mong muốn sinh viên cùng phụ huynh thông cảm và cộng tác với trường trong việc nộp bổ sung số học phí.