Giới trẻ

Nữ sinh vì gia cảnh không thể chụp kỷ yếu cùng lớp, câu trả lời của các bạn học sinh khiến dân tình phẫn nộ tột cùng

Chuyện chụp kỷ yếu của các bạn trẻ đang ngày càng mất đi cái ý nghĩa ban đầu của nó.

Chụp kỷ yếu là cách để lưu giữ lại những kỷ niệm của một thời đi học vô tư, hồn nhiên, nhiều ý nghĩa. Có những bộ ảnh kỷ yếu đủ mọi phong cách, từ chanh sả đến bình dân. Có thể, nhiều bức ảnh không quá cầu kỳ hay không trở thành hot trên mạng nhưng chất chứa kỷ niệm của các cô cậu học trò.

Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ngày nay lại có xu hướng chụp kỷ yếu theo trend. Việc này không xấu nhưng quan trọng phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của tất cả các thành viên trong lớp. Có như vậy, bức ảnh kỷ yếu mới thực sự có ý nghĩa đúng như cái tên mà nó đang mang.

Mới đây, một nữ sinh đã chia sẻ lại câu chuyện cô phải từ chối chụp kỷ yếu cùng lớp vì chi phí quá đắt đỏ. Nội dung bài chia sẻ của cô như sau:

Nữ sinh vì gia cảnh không thể chụp kỷ yếu cùng lớp, câu trả lời của các bạn học sinh khiến dân tình phẫn nộ tột cùng
Ảnh minh họa

"Chyện là lớp mình đang tính chụp kỷ yếu, các bạn trong lớp đồng tình nộp 1 triệu kỉ yếu cả ăn uống nữa. Mà bọn con gái như mình còn phải tiền makeup, mua quần áo chắc cũng phải thêm tầm 1,3 triệu. Hiện tại cả lớp đang bắt đầu thu tiền rồi.

Còn mình thì gia đình khó khăn, tiền học còn chưa nộp xong nữa, tự dung về đòi mẹ hơn triệu tiền đi chụp ảnh. Thực sự là mình không thể nào theo được các bạn trong lớp nữa.

Buổi sáng hôm nay, mình có nói: 'Mình không chụp kỷ yếu đâu, mọi người cứ chụp đi nha. Mình không đủ tiền để nộp', thì có một số bạn trong lớp nói lại: 'Có mỗi 1 triệu thôi mà cũng không chụp theo lớp được, tao chịu mày đấy'.

Thật sự học sinh mà, ai mà không muốn chụp chứ? Nhưng mình không có tiền vậy phải làm kiểu gì? Chỉ mong mọi người đặt vào hoàn cảnh mình, rồi hẵng nói câu đấy. Hơn 1 triệu đối với gia đình mình là cả khoản tiền vô cùng lớn đấy".

Có thể thấy, cô bạn này chắc chắn không thuộc vào diện đủ ăn đủ mặc khi thậm chí tiền học cũng chưa đóng đủ. Thế nhưng, thay vì cảm thông với hoàn cảnh của bạn mình, các bạn cùng lớp của cô lại cho rằng, cô không hưởng ứng với lớp.

Việc chụp kỷ yếu là để lưu giữ kỷ niệm, tuy nhiên, nhiều người hiện nay lại đang biến nó thành một thứ để đua đòi cho bằng thiên hạ mà không quan tâm, bất chấp những người xung quanh. Bức ảnh kỷ yếu là để thể hiện tình đoàn kết của các học sinh trong cùng một lớp học, tình cảm bạn bè đi cùng nhau những năm tháng trên ghế nhà trường. Cố công làm một bộ kỷ yếu quá đắt đỏ để làm gì khi chính mỗi người lại chẳng thể hiện sự cảm thông, gắn bó, thương yêu lẫn nhau trong môi trường lớp học?

Nữ sinh vì gia cảnh không thể chụp kỷ yếu cùng lớp, câu trả lời của các bạn học sinh khiến dân tình phẫn nộ tột cùng - 1
Ảnh minh họa

Bài đăng nhận về rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng, mỗi người hơn 1 triệu cho bộ ảnh kỷ yếu là quá đắt đỏ, nhất là ở lứa tuổi còn chưa vị thành niên thì gần như chắc chắn số tiền lớn như vậy, các bạn phải ngửa tay xin cha mẹ rồi.

- "Thật sự chỉ nên chụp kỷ yếu khi lớp có sự gắn kết với nhau. Chứ nói ra mấy câu đó thì mình đoán lớp bạn cũng chẳng phải tập thể đoàn kết, mà nếu vậy thì càng không nên chụp. Chẳng việc gì phải phí 1 triệu vì những con người thế cả, tiền vẫn quan trọng hơn".

-  "Năm ngoái lớp mình cũng đi chụp kỷ yếu. Nhiều người chụp cả buổi sáng + chiều, tiền quần áo rồi xăng xe các thứ cũng không đến 1 triệu. Nếu các bạn chụp với mức giá đó thì quả là đánh đố với cha mẹ rồi. Mình nghĩ không phải phụ huynh nào cũng sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy đâu".

- "Thật sự, mình cũng không hiểu khi các bạn học sinh không làm ra tiền, phải nhờ bố mẹ để lấy những thứ không liên quan gì đến năm tháng học trò. Chỉ cần một tấm ảnh đơn thuần với áo trắng, thầy cô giáo là ý nghĩa lắm rồi. Để sau khi thành công, các bạn chụp kỷ yếu thì mới thấy có giá trị chứ. Đừng vịn trào lưu mà làm khó cha mẹ".

Lộc (Nguoiduatin.vn)