Giới trẻ >> Bạo lực học đường

Nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng trường đánh liên tiếp vào đầu

Clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác xám màu, bị một nữ sinh khác mặc bộ đồ đen đánh, đạp dã man và buông những lời chửi bới hết sức thô tục.

Nữ sinh THPT ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đá, tát liên tiếp và dùng ghế đánh vào đầu

Theo đó, ngày 5.3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút, ghi cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu xám bị một nữ sinh khác mặc đồ đen đánh, đạp tới tấp vào mặt. Cùng với đó, nữ sinh áo đen cũng có những câu chửi vô cùng tục tĩu.

Nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng trường đánh liên tiếp vào đầu
Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin được biết, sự việc trên xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Cả học sinh bị đánh và học sinh đánh cùng học tại Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Trao đổi về sự việc, bà Nguyễn Thị Nụ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong xác nhận với PV Báo Lao Động, cả hai học sinh xuất hiện trong clip đều là học sinh của nhà trường.

“Vụ việc xảy ra từ chiều ngày 19.12.2019, tại khu vực vỉa hè đường Trần Phú (thuộc phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), cách trường khoảng 1 km. Người bị đánh là em T. (học sinh lớp 10A6), còn người đánh là em Th (học sinh lớp 12C3), cả 2 đều là học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong” – bà Nụ nói.

“Chúng tôi đã yêu cầu 2 giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp và em Th đến trường để làm bản tường trình về vụ việc, tuy nhiên, chỉ có 2 giáo viên đến, còn Th vắng mặt. Trong ngày 6.3, chúng tôi tiếp tục làm rõ thêm vụ việc” - bà Nụ nói.

Bà Nụ cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, 2 học sinh vẫn đi học bình thường. Đến ngày 15.1.2020, em T. có đơn xin chuyển trường, cùng người thân vào tỉnh Nghệ An để tiếp tục theo học và nhà trường đã đồng ý.

Còn ông Nguyễn Quang Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, cho hay 2 giáo viên chủ nhiệm của 2 nữ sinh biết sự việc nhưng không báo cáo với ban giám hiệu. Vì thế, ban giám hiệu đang tiến hành các bước để xử lý trách nhiệm của học sinh và cả giáo viên.

HP (Nguoiduatin.vn)