Giới trẻ

Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin

Giống như biết bao anh chị Quán quân khác, cuộc sống của Ngọc Oanh sau này đã thay đổi bất ngờ.

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình có sức hút mạnh mẽ nhất. Tuy trải dài suốt 21 năm (kể từ năm 2000) nhưng chương trình chỉ ghi nhận được 4 nữ thí sinh đã giành được vòng nguyệt quế của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cách đây 10 năm, Phạm Thị Ngọc Oanh đã trở thành Quán quân Olympia năm 2011 với số điểm chung cuộc 230. Như những đàn anh đàn chị đi trước, Ngọc Oanh cũng sang Đại học Swinburne (Úc) du học ngành Thương mại Kế toàn và Tài chính.

Trước đó, Ngọc Oanh là cựu học sinh trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng). Cô nàng từng là học sinh giỏi 12 năm liền và giành giải Nhì học sinh giỏi Hóa năm lớp 12.

Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin
Cách đây 10 năm, Phạm Thị Ngọc Oanh trở thành Quán quân nữ Olympia

Ngoài việc là 1 trong 4 nữ thí sinh từng giành vòng nguyệt quế của chương trình nhưng Ngọc Oanh còn gắn liền với một sự kiện sai sót của BTC Đường Lên Đỉnh Olympia mà đã từng gây tranh cãi dữ dội một thời.

"Đây là hợp chất hữu cơ:

- Cấu trúc mạnh tinh thể, liên kết ion

- ...?... của rừng (tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp)

- Một loại gia vị

- Salt".

Quán quân Ngọc Oanh đưa ra đáp án "Muối ăn" trong khi 3 thí sinh còn lại đưa ra đáp án "Muối". Câu hỏi lẫn câu trả lời đều gây tranh cãi. Khi ghép đáp án của Ngọc Oanh với gợi ý "... của rừng (tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp)" thì đáp án của Ngọc Oanh lại chưa chính xác.

Thế nhưng, khi 3 thí sinh còn lại đưa đáp án là "Muối" thì cũng có sai sót chính là không phải bất kỳ loại muối nào cũng đem đi làm gia vị được. Thế nhưng, sự tranh cãi chấm dứt khi có một thực tế là, dù có không tính câu trả lời của Ngọc Oanh thì nữ sinh khi đó vẫn đủ tư cách để đạt vòng nguyệt quế.

Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin - 1
Ngọc Oanh cười hạnh phúc khi được xếp vị trí số 1 "đoàn leo núi" trong trận Chung kết
Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin - 2
Hình ảnh 10 năm trước của Ngọc Oanh, khi nữ sinh tham gia chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia

Cuộc sống sau 10 năm của nữ Quán quân Olympia Phạm Thị Ngọc Oanh

Giống như biết bao Quán quân Olympia khác, suất du học Úc đã thay đổi cuộc đời của Ngọc Oanh. Sau khi hoàn thành chương trình học, Ngọc Oanh tiếp tục ở lại Melbourne và xin học bổng học Thạc sĩ tại Mỹ. Sau đó, cô nàng thi chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) với thành tích đỗ level cao nhất - mức 3.

Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin - 3
Do sinh sống ở nước ngoài nên Ngọc Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh và cảm xúc bằng tiếng Anh

Cô nàng tâm sự về chứng chỉ này: "Quả thực quá trình học cho level 2 và level 3 rất vất vả. Mình không có quá nhiều thời gian ôn thi vì việc mới khá nặng và phải học nhiều thứ mới".

Sau 10 năm, Ngọc Oanh đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trên trang MXH cá nhân, Ngọc Oanh cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống du học sinh và cả cuộc sống sau này. Những tranh cãi tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm nào đã khép lại và điều ấy có vẻ như chưa bao giờ khiến Ngọc Oanh bận lòng.

Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin - 4
Cô nàng đã có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình
Nữ Quán quân Olympia với câu hỏi gây tranh cãi 10 năm trước: Cuộc sống lẫn ngoại hình đều thay đổi khó tin - 5
Sau 10 năm, cô nàng xinh hẳn ra!

Ảnh: Internet, FBNV

Lộc (Nguoiduatin.vn)