Giới trẻ

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu!

Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là chương trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc về mặt tri thức, mà còn là cầu nối để các thí sinh gặp gỡ, hẹn hò và thậm chí làm bạn trăm năm.

Trải qua 20 năm phát sóng, chương trình, Đường lên đỉnh Olympia đến nay vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn không chỉ từ những khán giả xem truyền hình mà còn từ cộng đồng người dùng mạng xã hội. Bên cạnh những phần thi mang tính thử thách cùng những câu trả lời cực kì xuất sắc từ các nhà leo núi, nhiều đoạn trò chuyện, giao lưu cực kì đáng yêu của 2 MC với dàn thí sinh cũng nhận được lượng tương tác cực lớn từ cộng đồng mạng.

Không chỉ là cuộc đua về tri thức, Đường lên đỉnh Olympia còn là cầu nối gắn kết các thế hệ thí sinh tham gia, giúp họ gặp gỡ, tìm hiểu và nên duyên vợ chồng. 

1. Cặp thí sinh Mai Thanh Tiếp - Nguyễn Thanh Xuân

Cùng dự thi năm thứ ba Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 3, Mai Thanh Tiếp (cựu học sinh THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Xuân (cựu học sinh THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ, cùng sinh năm 1984) là cặp đôi đầu tiên nên duyên vợ chồng trong cộng đồng các thí sinh dự thi chương trình.

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu!

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 1
Do khoảng cách giữa Thanh Hóa và Cần Thơ quá xa nên phải đến khi Thanh Xuân ra Hà Nội học tiếng Anh để đi du học, tình cảm của họ mới chính thức chuyển biến.

Từ đối thủ trong cuộc thi quý đến tình bạn đẹp sau khi kết thúc chương trình, tình cảm đặc biệt mà cả hai dành cho nhau chính thức bắt đầu kể từ khi Xuân ra Hà Nội để học tiếng Anh, chuẩn bị đi du học. Thanh Xuân từng chia sẻ rằng khi đi du học Úc, hai người thường gửi cho nhau 4-5 bức thư mỗi tuần, kể cho nhau những chuyện hàng ngày. Dù cách xa hàng ngàn cây số, đôi bạn trẻ vẫn thường xuyên liên lạc và đến năm 2010, cả hai chính thức về chung một nhà. 

2. Phạm Ngọc Viễn Linh - Cao Minh Thùy Linh

Chuyện tình "song Linh" của đoàn leo núi Olympia cũng là một trong những câu chuyện hết sức thú vị, khi cả hai có rất nhiều những điểm chung như cùng tên, cùng tuổi, thi cùng nhau trong vòng thi tuần, bay cùng chuyến và cùng đam mê bóng đá.

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 2

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 3
Phạm Ngọc Viễn Linh - Cao Minh Thùy Linh từng là đối thủ của nhau trong vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7. Đến năm 2011, cả hai chính thức về chung một nhà. 

Sau cuộc thi, hai thí sinh này bắt đầu thân thiết hơn nhờ tham gia chung đội trong các hoạt động của Gala 7 năm Đường lên đỉnh Olympia và cả hai đều học Đại học tại TP.HCM. Từ đối thủ, đến mối tình sinh viên đáng nhớ, đến năm 2011, đám cưới của cả hai đã diễn ra và nhận được sự tham dự của nhiều bạn bè Olympians. Hiện đôi vợ chồng trẻ đã có một bé trai cực kì kháu khỉnh 

3. Anh Dũng - Thu Hằng 

Màn cầu hôn người yêu bằng vòng nguyệt quế của nhà leo núi Anh Dũng (25 tuổi, Vĩnh Phúc) đã từng gây xôn xao cộng đồng mạng năm 2018 vì không chỉ mang cảm xúc ngọt ngào, chiếc vòng nguyệt quế được chàng trai này quỳ gối, trao cho Thu Hằng (22 tuổi, Thanh Hoá) còn minh chứng cho một kỉ niệm đẹp mà cả hai từng trải qua, giúp họ có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu, hẹn hò. 

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 4

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 5
Anh Dũng đã cầu hôn Thu Hằng bằng chiếc vòng nguyệt quế - phần thưởng anh đạt được trong cuộc thi tuần và cuộc thi quý. 

Được biết, cả hai từng theo dõi trận thi đấu của nhau trên truyền hình rồi nên duyên sau cuộc gặp tình cờ tại đêm gala kỷ niệm. Trong buổi chụp ảnh cưới vào năm 2018, Anh Dũng trao tới người yêu phần thưởng anh giành được khi đạt giải nhất cuộc thi tuần và quý.

4. Cặp đôi thí sinh giấu tên nhận về bão like vì chuyện tình đáng yêu

Mới đây trên mạng xã hội cũng đang dành nhiều sự quan tâm đến cặp đôi thí sinh của Olympia sau khi câu chuyện tình cảm được đích thân chủ nhân chia sẻ. Dù không thi cùng năm, nhưng thí sinh nam đã chủ động theo dõi phần thi và ấn tượng với sự cá tính của bạn nữ, cậu bạn đã tìm bằng được facebook và cả hai cùng nhau chuyện trò. Dù yêu xa, nhưng khi đọc nhưng tin nhắn mà thí sinh nam chia sẻ, ai cũng phải ghen thị vì sự ngọt ngào họ dành cho nhau. 

Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 6
Câu chuyện chia sẻ cực kì dễ thương nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Nguồn ảnh: Group Cháo hành miễn phí)
Những cặp thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia rồi cưới nhau luôn: Gọi em là vòng nguyệt quế, vì anh muốn đội lên đầu! - 7
Lời kết của màn chia sẻ này khiến ai cũng phải trầm trồ: "Gọi em là vòng nguyệt quế, anh muốn đội lên đầu"

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ bởi câu chuyện của hai nhà leo núi vừa học giỏi lại vừa dễ thương. Có thể nói, sau 20 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ dừng lại ở vai trò một cuộc thi, một sân chơi trí tuệ mà còn là cầu nối gặp gỡ, giúp các thí sinh có thêm nhiều những người bạn tốt và đặc biệt là về chung một nhà. 

Theo B.T (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/nhung-cap-thi-sinh-thi-duong-len-dinh-olympia-roi-cuoi-nhau-luon-goi-em-la-vong-nguyet-que-vi-anh-muon-doi-len-dau-220201050126127.h