Giới trẻ

Nguồn gốc của loạt ảnh chế 'hot boy bánh giò' năm nào giờ ra sao?

8 năm trôi qua kể từ khi nổi đình nổi đám, "hot boy bánh giò" Đình Hiếu đã tái xuất sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng.

Năm 2013, phim ngắn Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò với sự góp mặt của Nhã Phương và Đình Hiếu đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ. Loạt ảnh chế sau đó dựa trên cảm hứng của bộ phim cũng biến Đình Hiếu thành hiện tượng mạng và được netizen ưu ái đặt cho biệt danh "hot boy bánh giò".

Sau đó, anh chàng đã tham gia thêm 1 vài dự án phim khác nhưng không bộ phim nào tạo được dấu ấn như Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Được một thời gian thì Đình Hiếu cũng "biến mất" khỏi showbiz.

Nguồn gốc của loạt ảnh chế 'hot boy bánh giò' năm nào giờ ra sao?
"Hot boy bánh giò" Võ Đình Hiếu

Mới đây, trong sự kiện ra mắt phim Song Song với nữ chính Nhã Phương (tối 30/3), "hot boy bánh giò" năm nào đã tái xuất, và dĩ nhiên là anh nhận được sự chú ý vô cùng lớn của dân mạng.

Dù đã 8 năm trôi qua nhưng nhưng Đình Hiếu vẫn giữ được vẻ điển trai, lãng tử năm nào đã "đốn tim" biết bao thiếu nữ. Chưa hết, anh cũng có style chững chạc, phớt đời hơn nhưng không kém phần lịch lãm.

Nguồn gốc của loạt ảnh chế 'hot boy bánh giò' năm nào giờ ra sao? - 1
"Hot boy bánh giò" tại sự kiện tối 30/3 (Ảnh: Viết Thanh)

Đặc biệt, trông Võ Đình Hiếu khá trẻ so với tuổi 29. So với ngày xưa thì anh chàng cũng có màn "lột xác" khá ngoạn mục.

Nguồn gốc của loạt ảnh chế 'hot boy bánh giò' năm nào giờ ra sao? - 2
"Hot boy bánh giò" trước đây và bây giờ

Sau bộ phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, nữ chính Nhã Phương thì sự nghiệp thăng hoa thấy rõ khi danh tiếng của cô ngày càng được biết đến rộng rãi. Ngược lại, Đình Hiếu thì không thể bật lên được và từng có thời gian khoảng 2 năm, anh chàng thừa nhận đã bị trầm cảm.

Năm 2020 vừa qua, Võ Đình Hiếu đã comeback với vai trò ca sĩ.

Nguồn gốc của loạt ảnh chế 'hot boy bánh giò' năm nào giờ ra sao? - 3

Ảnh: Tổng hợp

Lộc (Nguoiduatin.vn)