Giới trẻ

'Nguệch ngoạc' vài nét, nữ sinh tạo nên những kiệt tác hội họa cho môn Sinh học

Mới lớp 8 mà cô bạn này đã có khả năng vẽ mô hình tài tình quá!

Trong suốt quãng thời gian đi học, các kiến thức từ những môn như Sinh, Sử, Địa... thường được đánh giá là khó nhằn và nếu không vì đây là những môn học thường được đưa vào chương trình thi TN thì cũng không nhiều học sinh lựa chọn. Trong đó, môn Sinh được đưa vào "sổ đen" vì không chỉ nhớ các bộ phận cơ thể, giải phẫu... mà còn đôi khi kết hợp cả Toán, Hóa vào nữa.

Cảm nhận được điều đó, cô nữ sinh Ánh Linh (học lớp 8 trường THCS Mai Dịch, Hà Nội) đã vẽ lại cơ thể người khi giải phẫu. Từng đường nét, chi tiết, thậm chí biểu cảm của nhân vật cũng được Ánh Linh vẽ lại cực kỳ tỉ mỉ. Đi kèm theo đó là những chú thích "Tư thế phức tạp khi ngực hướng vào trong, thân dưới hướng ra ngoài", "không rõ điểm bắt đầu của vai trái", "bụng to", "cơ chưa phát triển"...

'Nguệch ngoạc' vài nét, nữ sinh tạo nên những kiệt tác hội họa cho môn Sinh học
Những hình ảnh giải phẫu được vẽ lại rất chi tiết
'Nguệch ngoạc' vài nét, nữ sinh tạo nên những kiệt tác hội họa cho môn Sinh học - 1
Cô nữ sinh còn vẽ lại cả các loại xương, cơ
'Nguệch ngoạc' vài nét, nữ sinh tạo nên những kiệt tác hội họa cho môn Sinh học - 2
Vẽ rất đẹp

Đi cùng bài đăng là dòng chia sẻ của Ánh Linh: "Những bức vẽ ở dưới là quá trình Linh học tập và nghiên cứu cơ thể người. Chúng ta có các bức tranh danh họa, bức vẽ tay và tất cả đều được vẽ trực tiếp bằng bút bi luôn".

Ngoài ra, Ánh Linh cũng có nhiều bức ảnh khác, đa phần là các bức vẽ tay người trong các hoạt động khác nhau.

'Nguệch ngoạc' vài nét, nữ sinh tạo nên những kiệt tác hội họa cho môn Sinh học - 3
Cô còn vẽ lại cả Praying Hands
'Nguệch ngoạc' vài nét, nữ sinh tạo nên những kiệt tác hội họa cho môn Sinh học - 4
Và vẽ tay người trong các hoạt động khác nhau

Lộc (Nguoiduatin.vn)