Giới trẻ

Nam youtuber tử vong khi nhảy từ ống khói cao 50m vì gặp sự cố dù không bung mở

Yêu thích các thử thách mạo hiểm nhưng nam youtuber này đã phải bỏ mạng vì gặp sự cố dù không bung mở.

Ruben Carbonell, 29 tuổi là một Youtuber khá nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Chàng trai này có niềm đam mê với nhảy dù và được nhiều người chú ý khi thực hiện nhiều clip mạo hiểm.

Anh thường lựa chọn những địa điểm rộng lớn và hùng vĩ để quay clip. Đồng thời Ruben Carbonell cũng thường xuyên thau đổi những kiểu nhảy dù khác nhau để thử thách bản thân.

Nam youtuber tử vong khi nhảy từ ống khói cao 50m vì gặp sự cố dù không bung mở

Nam youtuber tử vong khi nhảy từ ống khói cao 50m vì gặp sự cố dù không bung mở - 1

Nam youtuber tử vong khi nhảy từ ống khói cao 50m vì gặp sự cố dù không bung mở - 2

Mới đây, Ruben Carbonell và bạn mình đã đột nhập trái phép vào một nhà máy xi măng và sau đó đi lên cột ống khói cao 50 mét.

Theo kế hoạch Ruben Carbonell sẽ nhảy xuống trước và đến lượt bạn mình. Họ sẽ quay lại hành trình của thử thách này và đăng tải trên Youtube.

Nhưng thật không may, Ruben Carbonell gặp sự cố khi chiếc dù anh mang theo mình không bung mở. Anh rơi xuống và bị thương rất nặng.

Người bạn của anh ngay sau đó đã gọi xe cứu thương đưa anh đi cấp cứu nhưng Ruben Carbonell đã không qua khỏi.

Được biết tai nạn này xảy ra lúc 1 giờ sáng ngày 6/8 tại thành phố Alicante, Tây Ban Nha.

Nam youtuber tử vong khi nhảy từ ống khói cao 50m vì gặp sự cố dù không bung mở - 3
Hiện trường cột khói cao 50 mét trong nhà máy xi măng - nơi xảy ra tai nạn

Sự ra đi đột ngột của Ruben Carbonell khiến nhiều người đau lòng.

Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra về việc nguyên nhân tại sao dù không bung mở và bằng cách nào, hai thanh niên này lọt qua được hệ thống an ninh của nhà máy để tiến vào bên trong, leo lên tận cột ống khói cao 50 mét thế này.

Trước đó cũng có nhiều tai nạn tương tự khi các Youtuber đang cố thử thách bản thân với những trò mạo hiểm. Vụ việc này như hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, khi chụp ảnh, quay phim để đăng tải lên mạng xã hội, thứ cần để tâm cao nhất, cuối cùng vẫn nên chính là sự an toàn của bản thân mình.

HH (SHTT)