Giới trẻ

Nam sinh tự tin nhất Đường lên đỉnh Olympia gây ấn tượng, soi profile càng đáng nể hơn nữa

Rõ ràng sự tự tin của nam sinh này hoàn toàn là có cơ sở chứ không phải thái quá.

Số phát sóng Đường Lên Đỉnh Olympia tháng 3, quý 2, năm thứ 21 là trận thi tập hợp 4 thí sinh xuất sắc nhất của tháng. Đó là những cái tên Nguyễn Đỗ Duy Quân (THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre), Tô Hoàng Nhật (THPT Số 1 Đức Phổ, Quảng Ngãi), Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN), Trần Quang Huy (THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn).

Duy Quân nhanh chóng vượt lên khi là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất của phần thi Khởi Động cũng như giải được chướng ngại vật. Mặc dù vậy, những cái tên còn lại cũng liên tục bám đuổi.

Nam sinh tự tin nhất Đường lên đỉnh Olympia gây ấn tượng, soi profile càng đáng nể hơn nữa

Bước sang phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh dần bị thu hẹp. Trong đó, Việt Thái là cái tên xuất sắc nhất khi cậu 4 lần liên tiếp là người cho ra đáp án nhanh và chính xác nhất, giành trọn vẹn 160 điểm của phần thi này đồng thời cân bằng điểm số với Duy Quân.

Bước sang phần thi Về đích, hai thí sinh so kè từng điểm một. Về phần Việt Thái, gói câu hỏi của cậu bạn tương đối khó nhằn nhưng nam sinh đã khắc phục được những điểm số còn thiếu nhờ vào việc luôn giành được phần trả lời câu hỏi của các bạn đối thủ. Nhờ sự xuất sắc này, nam sinh đến từ chuyên Ngoại ngữ đã đạt 255 điểm, đồng thời mang về cho mình chiếc vòng nguyệt quế trong kỳ thi tháng. Đáng chú ý, Việt Thái góp mặt ở kỳ thi tháng chỉ nhờ vào thành tích là thí sinh Á quân có số điểm cao nhất.

Nam sinh tự tin nhất Đường lên đỉnh Olympia gây ấn tượng, soi profile càng đáng nể hơn nữa - 1

Được biết, sau 17 năm, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN mới có thí sinh lọt tới vào thi quý. Trước đó, thành tích cao nhất của ngôi trường này là giành giải nhì chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2003 của cựu thí sinh Trần Thu Phương.

Việt Thái gây ấn tượng với sự tự tin và nhanh nhẹn trong từng phần thi. Cậu bạn càng thể hiện sự tự tin đáng nể khi khẳng định mình là thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi tháng mà cậu đã đạt giải cao nhất. Cho những ai chưa biết thì Việt Thái cũng chính là nam sinh đã được làm khách mời đặt câu hỏi cho các điểm cầu trong trận Chung kết của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15. Đặc biệt, khi đó Việt Thái mới học cấp 2.

Vì sự tự tin hiếm có ở một cậu bé trung học mà khi ấy nhà báo Tùng Chi không ngần ngại đưa ra lời đề nghị mong muốn cậu bé sẽ trở thành MC dẫn dắt Olympia trong vòng 10 năm tới. Đáp lại lời mời, Việt Thái cho biết cậu sẽ vinh dự thực hiện nhiệm vụ nếu chương trình còn tiếp tục tới lúc đó.

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia, Chụp màn hình

Lộc (Nguoiduatin.vn)