Giới trẻ

Nam sinh trường chuyên KHTN đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Tin học Quốc tế năm 2020

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 tiếp tục gặt hái thành công khi cả 4 thí sinh Việt Nam đều đoạt huy chương.

Kì thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 đến ngày 23/9/2020. Đội tuyển Việt Nam làm bài thi tại Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Theo kết quả Ban tổ chức công bố tối 23/9, có 171 thí sinh đoạt giải, trong đó có 29 huy chương vàng, 58 huy chương bạc, 84 huy chương đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đoạt 4 huy chương, trong đó, Huy chương Vàng thuộc về em Bùi Hồng Đức (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN); 2 Huy chương Bạc thuộc về em Vũ Hoàng Kiên (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và em Lê Quang Huy (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN); em Trần Quang Thành (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) đoạt Huy chương Đồng.

Đặc biệt, em Bùi Hồng Đức cũng là thí sinh đoạt thành tích tốt nhất đội tuyển, xếp hạng 11 thế giới.

Nam sinh trường chuyên KHTN đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Tin học Quốc tế năm 2020

Đây là lần đầu tiên kỳ thi IOI 2020 được tổ chức trực tuyến tại Việt Nam do Trường Đại học Công nghệ thực hiện. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi về tính bảo mật và cơ sở vật chất của cuộc thi, Ban tổ chức đã dự phòng các phương án đảm bảo không gián đoạn về nguồn điện. Đội ngũ giám thị, công an, y tế… được Nhà trường huy động nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi và sức khỏe của thí sinh.

Các học sinh được tập huấn từ ngày 26/8-13/9 do Trường Đại học Công nghệ tổ chức dưới sự hướng dẫn của các thầy/cô, cựu sinh viên và sinh viên có kinh nghiệm tham gia các kỳ thi IOI từ những năm trước. Qua những buổi tập huấn này, 4 học sinh được làm quen với cách giải đề, các dạng đề của IOI...

Đây là thành công mới của các thí sinh Việt Nam trong các kỳ thi Olympic, kế tiếp những kết quả nổi bật của học sinh Việt Nam tại Olympic Vật lí châu Âu (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), Olympic Tin học Châu Á (1 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ), Olympic Sinh học quốc tế (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, 1 giải KK), Olympic Hóa học quốc tế (4 HCV).

Theo Phương Anh (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/nam-sinh-truong-chuyen-khtn-doat-huy-chuong-vang-tai-olympic-tin-hoc-quoc-te-nam-2020-20200924112306875.htm