Giới trẻ

Nam sinh 'làm màu' dạy đời bằng Tiếng Anh, bị dân mạng vặn cho 1 câu không biết giấu mặt đi đâu

Chỉ vì sai 1 từ Tiếng Anh mà nam sinh này đã ngượng hết cả mặt.

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong cuộc sống, không chỉ trong giao tiếp mà còn trên mạng xã hội. Học môn này suốt 12 năm, nhưng không phải học trò nào cũng rành được hết ngữ pháp cơ bản đâu.

Điển hình với từ "cảm ơn" trong Tiếng Anh, bạn có chắc hiểu được đúng hết cách dùng "Thanks" hay "Thank"? Mới đây, một nam sinh đã gặp tình huống ngượng chín khi dùng sai từ này.

Cụ thể trong một video, nam sinh này bình luận: "Làm thủ quỹ thì đừng tham ô, thank". Chủ tus sau đó đã đáp trả lại: "Thanks not thank". Nhưng ai ngờ, cậu bạn này vẫn cãi cố, còn biện luận rằng: "Thank là dành cho một người, còn thêm 's' nghĩa là nhiều người đó trời".

Nam sinh 'làm màu' dạy đời bằng Tiếng Anh, bị dân mạng vặn cho 1 câu không biết giấu mặt đi đâu
Ảnh: Za Hân

Đúng là kém Tiếng Anh thì nên tra thật kĩ trước khi dùng. Bởi kiến thức liên quan đến "Thanks" đã được dạy từ những ngày đầu học ngoại ngữ, là cụm từ thông dụng với bất cứ ai học Tiếng Anh.

Cách phân biệt của 2 từ "thanks" và "thank" như sau:

Trong Tiếng Anh, "thank" và "thanks" đều mang nghĩa cảm ơn nhưng bản chất từ lại khác nhau.

- Thank: Là một động từ và thường được theo sau bởi tân ngữ (you, her, him...)

Ví dụ: Thank you very much (Cảm ơn bạn rất nhiều)

- Thanks: Đóng vai trò là danh từ. Từ "Thanks" thường đứng độc lập hoặc kết hợp với "for".

Ví dụ:

+ Thanks, Peter (Cảm ơn bạn Peter)

+ Thanks for everthing (Cảm ơn bạn vì tất cả)

- "Thanks" và "Thank you" cũng đều mang nghĩa là cảm ơn. Cụm từ "thank you" là sự kết hợp của động từ "thank" và tân ngữ "you" còn "thanks" đơn thuần là danh từ mang nghĩa "cảm ơn".

So với "Thank you" thì "Thanks" được xem là cách cảm ơn có phần thân mật hơn và dùng với những người mà bạn quen biết.

- "Thanks" tuyệt đối không đi cùng tân ngữ trực tiếp cho nên "Thanks you very much" là câu nói sai hoàn toàn ngữ pháp. Tuy nhiên, nếu dùng "thanks" đi với "for" sẽ làm rõ ý người nói.

Ví dụ:

+ Thanks for everything you have done => cấu trúc đúng

+ Thanks you a lot => cấu trúc sai

Nam sinh 'làm màu' dạy đời bằng Tiếng Anh, bị dân mạng vặn cho 1 câu không biết giấu mặt đi đâu - 1
40 cấu trúc câu khác thay thế cho cụm từ "Thank You"

Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nam-sinh-lam-mau-day-doi-bang-tieng-anh-bi-dan-mang-van-cho-1-cau-khong-biet-giau-mat-di-dau-16221200911481883.htm