Giới trẻ

Nam sinh 2k4 hút hồn với góc nghiêng thần thái đầy khí chất, sở hữu thành tích học tập ấn tượng

Trong những ngày đầu năm học mới vừa qua, cư dân mạng xã hội liên tục chao đảo vì trước những hình ảnh trai xinh gái đẹp trong các bộ đồng phục học sinh.

Chỉ với một bức ảnh đồng phục được đăng tải lên mạng xã hội,  một nam sinh lớp 11 của THPT Huỳnh Thúc Kháng đã khiến chị em “đổ đứ đừ” vì góc nghiêng thần thái đầy khí chất của mình. Đó là bạn Nguyễn Lê Trung Hiếu, sinh năm 2004, hiện đang theo học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quốc Học Vinh.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, thành tích học tập của Trung Hiếu cũng không tầm thường chút nào. Luôn là một học sinh giỏi nhiều năm liền, Trung Hiếu đặc biệt xuất sắc với hai môn Toán Lý.

Ngoài ra, cậu bạn này còn sở hữu nhiều tài lẻ, đặc biệt là khả năng chơi piano siêu đỉnh. Vì thế Trung Hiếu cũng đảm nhận vị rrí lớp phó văn thể mỹ.

Nam sinh 2k4 hút hồn với góc nghiêng thần thái đầy khí chất, sở hữu thành tích học tập ấn tượng
Bức ảnh giúp Trung Hiếu "nổi như cồn" trong những ngày qua

Sau mỗi giờ học căng thẳng, Hiếu luôn dành thời gian cho bạn bè và các hoạt động ngoại khóa để hoàn thiện bản thân. Trái ngược với ngoại hình người nhỏ nhắn, thư sinh, chàng soái ca có đam mê cực lớn với các bộ môn thể thao đặc biệt là bóng đá và bóng rổ. Có lẽ anh chàng cũng đang nỗ lực cải thiện thể hình.

Chia sẻ về cuộc sống học sinh, anh chàng không ngần ngại bày tỏ niềm tự hào và may mắn khi được theo học tại ngôi trường Quốc học có thành tích thuộc top đầu thành phố Vinh, Nghệ An.

Liên hệ với Trung Hiếu, anh chàng chia sẻ mình rất bất ngờ khi được nhiều người yêu mến và nhận về “cơn bão” lời mời kết bạn trên facebook. “Cuộc sống của mình thật ra cũng không có gì thay đổi quá nhiều, với mình đây lại là một trải nghiệm khá đặc biệt và thú vị. Dù thỉnh thoảng mình vẫn bị bạn bè trêu chọc bằng những biệt danh nhạy cảm như 'hot boy đầu cắt moi', 'người nổi tiếng',...

Hiện Trung Hiếu cho biết mình không nghĩ nhiều tới việc tình cảm. Mục tiêu hàng đầu của cậu là đậu vào trường Đại học Công Nghệ Thông Tin.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)