Giới trẻ

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài

Ở tuổi 17, Rashed Saif Belhasa, con trai ông trùm ngành xây dựng Dubai Saif Ahmed Belhasa đã nổi tiếng khắp thế giới với những bộ sưu tập hàng hiệu cực khủng và lối sống vương giả của mình.

Chỉ mới 17 tuổi nhưng thiếu gia Dubai này đã sở hữu hàng loạt siêu xe, "núi" đồ hiệu và một vườn thú với hơn 500 động vật quý hiếm. 

Có người bố tỷ phú 

Saif Ahmed Belhasa là ông trùm ngành xây dựng, chủ tập đoàn Saif Belhasa của UAE. Tập đoàn này bao gồm một mạng lưới các công ty làm trong ngành xây dựng, bất động sản, công nghệ, du lịch, dịch vụ khách sạn và ngành ô tô.

Ông Saif là một trong những doanh nhân giàu nhất UAE, từng học Quản trị Kinh doanh tại ĐH Al Ain vào năm 1988 trước khi học thạc sĩ tại Mỹ. Năm 2017, giá trị tài sản ròng của ông ước tính đạt 1,5 tỷ bảng Anh.

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài
Tỷ phú Saif Ahmed Belhasa bên con trai Rashed Saif Belhasa.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The National, ông cho biết bí quyết thành công của mình là dậy sớm tới văn phòng. Tỷ phú này luôn đến cơ quan trước 6 giờ sáng.

Người đàn ông yêu động vật này có những khu nghỉ dưỡng ở Évian-les-Bains, Pháp và Palm Jumeirah, Dubai. Ông tuyên bố mình từng sở hữu một bộ sưu tập gồm 60 con ngựa. Chính nhờ người bố giàu có cỡ "khủng", thiếu gia Rashed Saif Belhasa càng có cơ hội thể hiện.

Thiếu gia sở hữu vườn thú có hơn 500 loài động vật quý hiếm

Rashed Saif Belhasa, 17 tuổi, là chủ sở hữu tài khoản "Money Kicks" trên Instagram với hơn 1,5 triệu người theo dõi. Chàng thanh niên này hiện sống cùng gia đình trong ngôi biệt thự siêu khủng tại UAE. Báo chí cho biết khuôn viên biệt thự rộng đến nỗi họ phải dùng xe golf để đi vòng quanh. Bên trong còn có một vườn thú với rất nhiều con vật kỳ lạ.

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 1
Rashed Saif Belhasa trong vườn thú toàn động vật quý hiếm của mình.

Năm 2017, Rashed đã khoe lối sống xa hoa của mình trong chương trình "Những ngôi nhà kỳ lạ nhất thế giới" và tiết lộ kế hoạch noi gương người bố giàu có để tạo nên một đế chế riêng.

Từ phòng khách khổng lồ của tòa lâu đài, người ta có thể nhìn thấy vườn thú đang nuôi nhốt toàn động vật quý hiếm như sư tử, hổ, báo đen, báo đốm, báo hoa mai, hươu cao cổ và gấu. Có rất nhiều ngôi sao hạng A đã đến thăm vườn thú này và Rashed đã lấy tên một vài người để đặt cho các con vật.

Vườn thú có khoảng hơn 500 loài vật kỳ lạ, thuộc sở hữu của bố Rashed, Saif Ahmed Belhasa. Vị tỷ phú này bắt đầu thu nhận các con vật bị bỏ rơi từ những vườn thú tư nhân khác nhiều năm trước.

Những con thú cưng của Rashed được đặt theo tên người và các thương hiệu nổi tiếng. Cậu có một con sư tử tên Versace, 2 chú đười ươi tên Gucci và Dior, tinh tinh Armani, Fendi, Yeezy, Paris Hilton, Thành Long và một cặp hươu cao cổ tên Bert và Ernie.

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 2
Rashed lấy tên những người nổi tiếng và các thương hiệu thời trang để đặt cho các con vật của mình.

Vườn thú này là điểm đến yêu thích của những ngôi sao như Mariah Carey, Ronaldo, Floyd Mayweather, Rihanna, Paris Hilton và Thành Long. Họ đều được lấy tên đặt cho các con vật.

Trong một bộ phim tài liệu, khi được hỏi liệu mình có phải là đứa trẻ duy nhất trên thế giới sở hữu một vườn thú của riêng mình hay không, Rashed trả lời: "Có thể nói như vậy. Tôi không thích thể hiện". Chàng trai này khi đó giải thích rằng vườn thú này không mở cửa cho công chúng tham quan, họ không kiếm tiền từ đó và bất cứ đề xuất nào khiến động vật bị ngược đãi đều bị bác bỏ.

"Chúng tôi chăm sóc tất cả các con vật. Khi đến Kenya, tôi thấy rất nhiều sư tử chết vì cả tháng được ăn có 1 lần. Nhưng ở đây, chúng được ăn mỗi ngày", chàng thiếu gia trẻ tuổi nói.

Sở hữu siêu xe và bộ sưu tập hàng hiệu siêu khủng

Rashed đã trở thành tiêu điểm của các tờ báo vào năm 2016 khi nhận được một chiếc Ferrari trị giá 200.000 bảng Anh (hơn 6 tỷ đồng) được độ logo Louis Vuitton Supreme trong ngày sinh nhật 14 tuổi của mình. Mặc dù khi ấy chưa đủ tuổi để lái xe, độ tuổi hợp pháp ở Dubai là 18, cậu bé đã thuê công ty FoilX làm lại vỏ của chiếc siêu xe theo mong muốn của mình.

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 3

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 4

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 5

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 6
Bộ sưu tập những siêu xe thuộc hàng cực "khủng" của thiếu gia 17 tuổi.

Trên kênh Youtube và trang Instagram của mình, rich kid này luôn phô bày một lối sống xa hoa với những món hàng hiệu thời thượng nhất, những cuộc gặp gỡ với các siêu sao nổi tiếng.

Rashed tự hào khi sở hữu một bộ sưu tập giày hiệu phiên bản giới hạn Yeezys, Bapes và Air Jordans, tất cả đều được đặt trước và có trị giá khoảng 1 triệu USD. Thiếu gia Dubai có sở thích sưu tập giày thể thao vài năm gần đây. Năm 2017, cậu bé có hơn 200.000 đôi sneaker trưng bày trong một căn phòng rộng lớn của biệt thự. Cậu ấm này từng chia sẻ với truyền thông rằng mình bỏ ra khoảng 5.000 USD/tháng để mua quần áo và đôi giày đắt nhất cậu từng mua có giá 8.000 USD.

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 7

Mới 17 tuổi, thiếu gia Dubai đã là 'tay chơi' chính hiệu, nuôi cả một vườn thú trong lâu đài - 8
Rashed sở hữu hơn 200.000 đôi giày thể thao đắt đỏ, phiên bản giới hạn.

Nhưng dù sinh ra đã ở vạch đích, Rashed lại không hề ỷ lại vào sự giàu có của bố mình. Cậu bé đã tự kiếm được tiền khi quảng cáo cho các hãng thời trang và có cho mình 2 thương hiệu quần áo là  Money Kicks và KA1.

Khi còn nhỏ, Rashed đã ấp ủ kế hoạch mở một shop giày thể thao nhưng khi lớn hơn, cậu bé đã dành tiền để xây dựng một đế chế kinh doanh riêng, giống như người bố tỷ phú của mình.

Theo Bảo Linh (Khampha.vn)