Giới trẻ

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới

Nữ MC xinh đẹp đã phải tạm dừng mọi công việc vào đầu năm nay, khi bệnh tình có chiều hướng xấu đi.

Là cái tên quen thuộc gắn với nhiều chương trình như Bản tin Thể thao - VTVCab, Ngày này năm xưa - HN1, TV Shopping, Giờ kết nối - QPVN... MC Diệu Linh gây ấn tượng trong lòng khán giả với ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ cùng giọng nói lưu loát, tự nhiên.

Hơn 1 tháng trở lại đây, Diệu Linh bất ngờ tạm dừng mọi công việc, nguyên nhân là vì sức khỏe của cô gặp vấn đề khá nghiêm trọng. Theo tiết lộ của nữ MC sinh năm 1991, cô đã và đang điều trị căn bệnh ung thư máu trong suốt 2 năm qua.

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 1

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 2

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 3
MC Diệu Linh

Lần đầu phát hiện mình bị bệnh vào tháng 6/2018, Diệu Linh đã được chẩn đoán ở giai đoạn 4 nhưng là thể mãn tính nên không quá nguy hiểm như giai đoạn 4 thể cấp. Trước đó, cô nàng nhận thấy người bị dị ứng, nổi hạch ở cổ nhưng không đau, đi khám ở bệnh viện Huyết học thì nhận tin dữ. Thời điểm ấy, Diệu Linh không tin nổi vào tai mình, cô giấu gia đình một thời gian dài trước khi nói với bố mẹ.

Dù bị bệnh hiểm nghèo ở độ tuổi còn quá trẻ nhưng Diệu Linh vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan cùng quyết tâm rất lớn để có thể vượt qua khó khăn. Suốt thời gian qua, cô nàng vẫn vừa điều trị vừa làm việc tại đài, kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Khi lên sóng, vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của nữ MC khiến cho không ai nghĩ rằng cô đang trải qua những lần chọc tủy đau đớn đến muốn ngã gục. 

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 4

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 5

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 6

MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4, từng trải qua xạ trị, có thể phải ghép tủy trong thời gian tới - 7
Diệu Linh vẫn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật suốt 2 năm qua

Từ Tết đến nay, vì bệnh tình có chiều hướng xấu đi nên Diệu Linh quyết định nghỉ việc để nhập viện điều trị. Nữ MC đã từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Sau đó, cô sử dụng thuốc viên - một loại hóa chất khô của Mỹ có giá khoảng 150 triệu đồng/90 viên. Thời gian gần đây, thuốc không còn mang lại hiệu quả nên rất có thể Diệu Linh sẽ phải tiến hành ghép tủy trong thời gian tới.

JJJ (Nguoiduatin.vn)