Giới trẻ

Không phải ca sĩ nổi tiếng Vbiz, nhưng 'hiện tượng mạng' Soytiet vẫn được Olympic Tokyo 2020 bất ngờ vinh danh

Thực ra, chàng trai chăn bò đếm số cũng rất bất ngờ.

Không phải ca sĩ nổi tiếng Vbiz, nhưng 'hiện tượng mạng' Soytiet vẫn được Olympic Tokyo 2020 bất ngờ vinh danh

Để vinh danh VĐV bơi lội huyền thoại của thế giới - kình ngư Michael Phelps với tổng cộng 28 huy chương Olympic từng giành được (23 HC vàng, 3 HC bạc và 2 HC đồng) qua mỗi kì thi, BTC Olympic Tokyo 2020 đã sử dụng đoạn nhạc đếm số bằng tiếng Anh của "hiện tượng mạng" Soytiet.

Được đăng tải trên nền tảng clip TikTok, mỗi hình ảnh Michael Phelps chụp cùng huy chương lại tương ứng với một lần hát đếm số của Soytiet vô cùng ăn khớp. Cuối clip vẫn là giọng của Soytiet với hai chữ "Yeah Yeah" kết thúc quen thuộc.

Không phải một giọng ca nổi tiếng nào của showbiz Việt được vinh danh trên trường quốc tế, vì thế bài nhạc đếm số của Soytiet khiến không ít người phải ngạc nhiên vì... danh tiếng của "anh chàng chăn bò". Thực ra, đến Soytiet cũng bất ngờ về "món quà" này.

Nguồn: YouTube.

Thời gian gần đây, Soytiet đã không còn chăn bò, lao động vất vả nữa. Tạm thời chia tay vùng quê Bình Định, anh chuyển lên thành phố Quy Nhơn sinh sống và làm việc. Bạn gái của Soytiet cho biết hiện cặp đôi đang thuê trọ và Soytiet đang trên con đường trở thành YouTuber chuyên nghiệp. Cuộc sống của Soytiet cũng được cải thiện nhiều khi nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng" sau khi được hai ngôi sao thế giới lớn là Snoop Dog và Chris Brown chia sẻ đoạn clip hát đếm số, cái tên Soytiet vô tình trở thành một nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ các nghệ sĩ quốc tế cũng như bạn bè nước ngoài vào tháng 7/2020. Người đàn ông ấy với làn da rám nắng, giọng nói chân chất, điệu cười vô tư đặc trưng, đến từ một vùng nông thôn ở Việt Nam không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc vô bờ bến khi những đoạn nhạc hát ngẫu hứng của mình bỗng dưng được yêu thích đến thế.

Bởi anh Soytiet (sinh năm 1988, trú tại huyện Canh Vân, tỉnh Bình Định) hằng ngày chỉ quen đi chăn bò, vui chơi, đùa giỡn với lũ trẻ gần nhà, làm nhữg món ăn dân dã… Cuộc sống của anh trở nên sôi động hơn khi anh bắt đầu tham gia các nền tảng công nghệ và mạng xã hội như YouTube, Instagram hay Tiktok. Từ bài hát đếm số 1, 2, 3, 4, 5… bằng tiếng Anh, sau đó các con số tăng dần đến 101, 102, 103, 104, 105, những giai điệu mà anh Soytiet nghêu ngao hát mỗi chiều đi chăn bò lại trở thành mối quan tâm của nhiều người vì sự độc đáo và đáng yêu.

Trong một video đăng tải trên YouTube, anh chia sẻ năm 1994, mẹ qua đời khi anh mới chỉ 6 tuổi. Sau đó, ba dẫn hai con đi lang thang khắp nơi nhưng vì không chịu kiếm việc làm ổn định, lại nghiện rượu, bắt các con phải đi ăn xin nên hai người họ hàng, bác trai nhận nuôi Soytiet, còn dì nhận nuôi em gái. Nhưng đến năm 2000, bác trai bất ngờ làm giấy tờ để đưa anh vào trại mồ côi vì nghèo quá, không đủ nuôi cháu ăn học. Năm 2009, ba anh mất vì ung thư phổi. Hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ lại yếu, anh nghỉ học năm lớp 8. 18 tuổi, anh trở lại địa phương, để về sống với bác trai. Sau 1 năm sống hoà thuận, anh tới sống cùng dì - người đã cưu mang em gái anh.

Không phải ca sĩ nổi tiếng Vbiz, nhưng 'hiện tượng mạng' Soytiet vẫn được Olympic Tokyo 2020 bất ngờ vinh danh - 1

Thời gian gần đây, Soytiet đã không còn chăn bò, lao động vất vả nữa. Tạm thời chia tay vùng quê Bình Định, anh chuyển lên thành phố Quy Nhơn sinh sống và làm việc. Bạn gái của Soytiet cho biết hiện cặp đôi đang thuê trọ và Soytiet đang trên con đường trở thành YouTuber chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Soytiet cũng bắt đầu "lấn sân" sang lĩnh vực âm nhạc khi ra mắt ca khúc đầu tiên "Do You Know" thoả mãn niềm đam mê của bản thân. Cuộc sống của Soytiet cũng được cải thiện nhiều khi nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh. 

Theo Lân Lan (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/khong-phai-ca-si-noi-tieng-vbiz-nhung-hien-tuong-mang-soytiet-van-duoc-olympic-tokyo-2020-bat-ngo-vinh-danh-161211008111351799.htm