Giới trẻ

Hoa khôi Olympia trả lời sai câu cực dễ, nhưng đáp án của chương trình ra sao mà khán giả trách: Câu hỏi vẹt, thiếu chặt chẽ

Câu hỏi này hiện vẫn khiến nhiều người tranh cãi.

Trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4, Đường lên đỉnh Olympia 2020, nữ sinh Phan Nguyễn Hồng Lam (Trường THPT Lê Lợi, Phú Yên) nhận được một câu hỏi Sinh học trong vòng thi Về đích. Nội dung câu hỏi 10 điểm như sau: "Con lai giữa con lừa và con ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là gì?".

Khi gần hết thời gian trả lời câu hỏi, Hồng Lam đưa ra đáp án là "con la". Tuy nhiên chính cô bạn cũng nhận thấy đó không phải là đáp án đúng nên đã lắc đầu. Cơ hội trả lời được trao cho 3 thí sinh còn lại và thí sinh Nguyễn Trọng Đăng Dương (TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Hà Nội) đã bấm chuông.

"Con la không thể có con. Bởi khi lai như thế, nó sẽ không còn khả năng sinh sản", Đăng Dương. MC Ngọc Huy cho biết, đây là đáp án chính xác và nam sinh Hà Nội giành được thêm 10 điểm. Kết thúc 4 vòng thi, nữ sinh Phan Nguyễn Hồng Lam về đích thứ 4 với 50 điểm còn Nguyễn Trọng Đăng Dương giành vòng nguyệt quế với 290 điểm. 

Câu hỏi Olympia gây tranh cãi.

Tuy nhiên sau khi chương trình phát sóng, nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra, bởi cho rằng câu hỏi của chương trình chưa thật sự chặt chẽ. Được biết, La là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực. Về hình dạng con la giống lừa hơn là ngựa. Trong khi ngựa có 64 nhiễm sắc thể, và lừa có 62, con la có 63 nhiễm sắc thể.

Con số lẻ này không cho phép các nhiễm sắc thể phân chia thành cặp, do đó, la hầu như không có khả năng sinh con, hay còn gọi là vô sinh. Trong một phần tư thế kỷ qua, chỉ có hai trường hợp la mẹ sinh con: Một ở Marốc vào năm 1984 và một con ở Trung Quốc vào năm 1988. Nếu tính từ năm 1527 (khi bắt đầu có hồ sơ về những trường hợp tương tự), thì toàn thế giới chỉ có tổng cộng 60 la mẹ sinh con.

Như vậy, theo nhiều khán giả, câu trả lời phải là: "Con của con la thì người ta vẫn gọi là con la (nếu có). Vì đó là danh xưng. Còn mặt di truyền khiến cho tỉ lệ sinh thành công là rất thấp, không thể nói là la không thể có con 100%. Bởi thực tế đã có trường hợp la sinh con". 

Hoa khôi Olympia trả lời sai câu cực dễ, nhưng đáp án của chương trình ra sao mà khán giả trách: Câu hỏi vẹt, thiếu chặt chẽ
Ý kiến của một khán giả.

Hay có ý kiến cho rằng: Vấn đề chính ở đây là: "Con của con la thì gọi là con gì (giả sử con la có con/ở đây không đề cập), chứ không có hỏi con la có khả năng sinh sản hay không! Giả sử con la được cho sinh sản vô tính thì vẫn cho ra con (la) con. Hỏi 1 đằng đáp án 1 nẻo".

Dù đoạn clip này về câu hỏi này được fanpage chương trình chia sẻ đã hơn 1 năm trước nhưng gần đây, khán giả vẫn bình luận rất nhiều. Một số comment mới nhất là hơn 19 giờ trước.

Tạm bỏ qua những tranh cãi thì Hồng Lam là một thí sinh khá nổi bật của Đường lên đỉnh Olympia 2020. Tuy không thể tiến xa hơn ở "cuộc thi leo núi" nhưng cô bạn đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Được biết, Hồng Lam từng giành giải nhất Hội thi Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên năm 2019. Ngoài ra, cô bạn giành thêm 3 giải phụ gồm Ứng xử hay nhất, Tài năng xuất sắc và Gương mặt khả ái.

Hoa khôi Olympia trả lời sai câu cực dễ, nhưng đáp án của chương trình ra sao mà khán giả trách: Câu hỏi vẹt, thiếu chặt chẽ - 1
Hồng Lam gây chú ý vì nhan sắc xinh đẹp.

Không chỉ là Hoa khôi, Hồng lam còn đạt nhiều thành tích đáng nể khác như: Danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2018-2019, giải nhất cờ vua cấp trường, giải ba đồng đội Cuộc thi Theo dòng sự kiện cấp tỉnh và nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, được Sở Giáo dục & Đào tạo tặng danh hiệu "Học sinh giỏi toàn diện xuất sắc nhất trường". Quãng thời gian đi học, Hồng Lam còn từng là Bí thư chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

Theo Thanh Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hoa-khoi-olympia-tra-loi-sai-cau-cuc-de-nhung-dap-an-cua-chuong-trinh-ra-sao-ma-khan-gia-trach-cau-hoi-vet-thieu-chat-che-16221290700391381.htm