Giới trẻ

Ghép đôi thần tốc: Vợ qua đời sau 9 tháng lấy nhau, chàng trai đi tìm bạn gái mới nhưng khờ đến mức khiến Cát Tường tức giận mắng

Nam khách mời của show Ghép đôi thần tốc bối rối xin lỗi sau khi bị Cát Tường chỉnh đốn vì thiếu quan tâm bạn gái.

Đến với tập 16 chương trình Ghép đôi thần tốc, dưới sự dẫn dắt duyên dáng của bà mối Cát Tường và ông mai Hứa Minh Đạt, 2 cặp đôi Viết Thăng - Ngọc Thảo và Văn Tùng - Thanh Hiền đã kể lại câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị của họ. 

Ghép đôi thần tốc: Vợ qua đời sau 9 tháng lấy nhau, chàng trai đi tìm bạn gái mới nhưng khờ đến mức khiến Cát Tường tức giận mắng
MC Cát Tường.

Hai cặp đôi này có điểm chung là đều từng có lần đổ vỡ hôn nhân rồi mới tới chương trình để tìm hạnh phúc thật sự. Trong khi Văn Tùng, Thanh Hiền, Ngọc Thảo đều là bố mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ thì Viết Thăng lại gợi nhắc về chuyện tình buồn khi vợ qua đời sau 9 tháng kết hôn. Họ đến với chương trình mai mối mong tìm được một người thấu hiểu, trân trọng và đã tìm được người phù hợp để san sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Ghép đôi thần tốc: Vợ qua đời sau 9 tháng lấy nhau, chàng trai đi tìm bạn gái mới nhưng khờ đến mức khiến Cát Tường tức giận mắng - 1
Viết Thăng - Ngọc Thảo.

Thú vị là Viết Thăng - Ngọc Thảo nên duyên như một định mệnh, vì ngay từ đầu họ được chương trình dự ghép với người khác. Nhưng sau quá trình trò chuyện, hai trái tim thực sự rung động với nhau và trao nhau cơ hội hẹn hò chính thức.

"Em nghiêng về phía anh Thăng ngay khi nghe được câu chuyện của anh. Em nghĩ cả hai đều trải qua sự đau khổ nên sẽ đồng điệu được với em. Hôm rồi, mợ và bà em có gặp anh Thăng thì rất là hài lòng, còn mẹ thì chưa gặp" - Ngọc Thảo tiết lộ.

Ghép đôi thần tốc: Vợ qua đời sau 9 tháng lấy nhau, chàng trai đi tìm bạn gái mới nhưng khờ đến mức khiến Cát Tường tức giận mắng - 2
Viết Thăng.
Ghép đôi thần tốc: Vợ qua đời sau 9 tháng lấy nhau, chàng trai đi tìm bạn gái mới nhưng khờ đến mức khiến Cát Tường tức giận mắng - 3
Ngọc Thảo.

Điều gây tiếc nuối là cả hai chỉ mới hẹn hò được đôi lần thì lại mỗi người một nơi vì chỉ thị giãn cách. Dù vậy, qua cách nói chuyện rất tự nhiên với nhau khi kết nối với bà mối Cát Tường, có thể thấy tình cảm cặp đôi này tiến triển rất tốt. Khi biết cả hai chỉ duy trì liên lạc chứ không quá dày đặc, MC Cát Tường lập tức chỉnh đốn:

"Chị ba đầu sáu tay rất là nhiều việc, nhưng khi mà có người yêu chị vẫn liên lạc đều đặn mỗi ngày, chị mà không biết người yêu làm gì thì rất là bực bội. Con người mình có nhu cầu cần người quan tâm, chăm sóc, bất cứ có cảm xúc lúc nào là cầm điện thoại lên nhắn tin, gọi điện cho đối phương liền. Chứ mấy ngày mới liên hệ một lần là quên mất tiêu, rồi chừng nào mới cưới được. Thăng ơi, đàn ông là phải chủ động lên, tập trung đánh nhanh rút gọn. Cái mối lương duyên do tôi mát tay gầy dựng phải cố gắng nha, có cái gì vui là phải báo chị".

Ghép đôi thần tốc: Vợ qua đời sau 9 tháng lấy nhau, chàng trai đi tìm bạn gái mới nhưng khờ đến mức khiến Cát Tường tức giận mắng - 4
Văn Tùng - Thanh Hiền.

Trước dự nhắc nhở của bà mối, Viết Thăng bối rối nhận sai và hứa hẹn ngọt ngào khiến bạn gái cười tít mắt: "Sai lầm vẫn là em, em sẽ rút kinh nghiệm, học hỏi thêm chị Tường. Em sẽ xin gặp chị một hôm để chị đào tạo em".

Sau khi kết nối với Viết Thăng và Ngọc Thảo, bà mối Cát Tượng tiếp tục gặp gỡ cặp đôi Văn Tùng và Thanh Hiền. Nhắc lại kỷ niệm khi tham gia chương trình, Văn Tùng chắc chắn bạn gái không hề chú ý tới mình, nên phải nỗ lực rất nhiều để chinh phục cô nàng. Điều này được Thanh Hiền xác nhận đúng là cô đã không tính chọn, nhưng lại bị "đổ gục" trước bài hát ngọt ngào của anh chàng; để giờ cả hai có một cái kết viên mãn đến bà mối cũng ghen tỵ.

Về quá trình hẹn hò sau khi rời chương trình, Văn Tùng hào hứng chia sẻ: "Tụi em cũng tiến triển từ từ, sau 1 tháng bấm nút hẹn hò em lên Đà Lạt gặp Hiền. Rồi tụi em ở cùng nhau, cùng đi chơi, nấu ăn,..cảm giác hạnh phúc như một gia đình chứ không phải mới quen nữa. Lúc vào bếp chỉ muốn nấu sao cho hai người yêu thương nhất của mình ăn cảm thấy ngon. Điều đầu tiên sau khi hết dịch là em sẽ lên thăm Hiền liền, vì em nhớ Hiền lắm rồi".

Dung (Nguoiduatin.vn)