Giới trẻ

Gái vụng thời @: Kho trứng để cả vỏ

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh chụp lại các món ăn được cho là thảm họa khiến cư dân mạng ngao ngán về khả năng nội trợ và chuyện nữ công gia chánh của một bộ phận bạn nữ thời nay.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh chụp lại các món ăn được cho là thảm họa khiến cư dân mạng ngao ngán về khả năng nội trợ và chuyện nữ công gia chánh của một bộ phận bạn nữ thời nay.

Các diễn đàn mạng “khoe” rất nhiều “kiệt tác” món ăn của những cô nàng vụng về. Hầu hết những món ăn này phổ biến, có công thức chế biến khá đơn giản nhưng không ít cô gái “bó tay”. Công việc được xem đơn giản nhất trong nội trợ là thổi cơm nhưng vẫn có cô vụng về đến nỗi làm cháy đen cả nồi cơm điện. Món cơm “kinh điển” này được xem là “kiệt tác” của một bạn nữ vừa ra mắt nhà chồng tương lai.

Đăng tải bức ảnh nồi cơm điện cháy đen cả lớp vỏ nhựa, cô gái - chủ nhân của nồi cơm thú nhận: “Cơm cháy thì nó cũng bình thường thôi nhưng mà cháy đến độ bong chảy cả lớp nhựa ở viền xung quanh nồi thì chả cần nói cũng đủ hình dung ra gương mặt mẹ chồng tương lai lúc đó thế nào”.

Món cơm “kinh điển” nhanh chóng nhận được hàng ngàn bình luận của cư dân mạng. Hầu hết ý kiến “không chấp nhận sự vụng về quá thể như vậy”.

 Canh cua nấu nguyên con
Canh cua nấu nguyên con

Cũng là câu chuyện về ra mắt người yêu, một cô gái được mẹ chồng tương lai “giao nhiệm vụ” nấu món đậu kho trứng. Loay hoay với thử thách của mẹ chồng tương lai, cuối cùng cô gái cũng cho ra sản phẩm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sửng sốt: Món ăn được trình bày với màu sắc nhợt nhạt, đặc biệt mấy quả trứng kho vẫn để nguyên vỏ.

Cô gái chụp lại món ăn và đưa lên mạng xã hội… “trưng cầu” ý kiến của cư dân mạng với dòng chú thích: “Mẹ chồng bảo em kho đậu với trứng ạ… Đến giờ cơm không động đũa vào mâm, cứ chằm chằm nhìn em rồi thở dài các mẹ ạ”.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục chia sẻ bức ảnh nồi rau luộc và món đậu cháy đen. Bức ảnh có kèm theo dòng thổ lộ đầy cay đắng của chàng trai được cho là người yêu của chủ nhân món ăn nói trên: “Huhu, em đã bảo để ý vào rồi, thế nào mà rau với đậu vẫn cứ thành than”. Dù vậy, nhiều cư dân mạng thể hiện sự ngạc nhiên, không thể tin được món rau mà cũng có thể nấu cháy đen được.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ về việc làm giá đỗ “độc nhất vô nhị”, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Chủ nhân của món giá đỗ đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh một chiếc chậu nhựa với cây giá nảy mầm quá ngày dài loằng ngoằng, lá xanh mơn mởn và viết những dòng chia sẻ: “Lên Google search thấy cách làm giá chỉ 4 ngày là ăn được, để đấy đi chơi về thấy thế này đây”.

Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, hình ảnh món giá đỗ của cô gái nhận được hơn 11.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. Trong đó, chủ yếu là những lời chê bai, phê phán cô gái ẩu, đoảng, không biết chăm chút vào việc nội trợ.

Nữ công gia chánh thời nào cũng cần

Hình ảnh những món ăn kể trên khi chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chia sẻ, bình luận trái chiều của hàng ngàn cư dân mạng. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự nghi ngờ những món ăn “đặc biệt” đó không có thực, chỉ là dàn dựng để gây sự chú ý. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, đó là sự phản ánh thực tế một bộ phận bạn trẻ ngày nay được sống bao bọc, nuông chiều, không coi trọng vấn đề bếp núc, nữ công gia chánh.

“Tôi cũng là phụ nữ nên những ai không biết nấu nướng là người lười biếng chứ đừng biện hộ lý do thành thị gì cả. Tôi có con gái cũng cưng như ngọc ngà nhưng nhất định nấu ăn, làm việc nhà là phải biết và việc đó phải được thực hiện từ trong ý thức chứ không phải cái kiểu làm cho qua là không chấp nhận được”, nickname Gấu mama bày tỏ quan điểm.

 Món trứng kho nguyên vỏ.
Món trứng kho nguyên vỏ.

Phụ huynh có nickname Sua Dua nhắn nhủ: “Quan điểm của tôi là tất cả mọi người cả trai, gái đều phải biết nấu ăn khi ra ngoài xã hội. Bởi vì khi xa nhà bạn sẽ sống tự lập, ai nấu ăn sẽ biết sự khác nhau của ăn quán và tự nấu cho dù nấu trứng chiên với cơm ăn cũng rất ngon. Ở nhà tôi con cái lúc nhỏ ai cũng phải phụ bếp. Điều gì cũng có thể từ từ học, quan trọng bạn là người như thế nào”.

Hầu hết ý kiến cho rằng, con gái thời nào, dù sống trong hoàn cảnh nào, nông thôn hay thành thị, nhà giàu hay nghèo, bình thường hay xinh đẹp, thông minh cũng nên biết nấu ăn.

“Mặc dù cuộc sống hiện đại ngày nay khiến người phụ nữ bận rộn nhưng dù trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng nên biết nấu ăn, không giỏi thì cũng biết nấu những món cơ bản. Bởi bữa cơm gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự gắn kết tình cảm gia đình, thể hiện sự quan tâm chăm sóc nhau.

Dù một gia đình giàu có đến mấy nhưng người vợ, người mẹ lười nấu ăn, suốt ngày cả nhà ra nhà hàng ăn thì không thể gắn kết hạnh phúc được”, chị Nguyễn Thu Uyên, nhân viên marketting của một Cty bất động sản chia sẻ.

Trao đổi với PV, chuyên gia về kỹ năng sống Vũ Trọng cho biết, do cuộc sống sung túc hơn nên một bộ phận giới trẻ hiện nay thiếu trầm trọng kỹ năng sống. Các bạn trẻ chỉ tập trung học tập, quan tâm những gì mình thích…, trong khi đó những kỹ năng sống đơn giản (quét nhà, giặt - là quần áo, đi chợ nấu cơm, làm các món ăn…) hầu như không biết.

“Đối với các bạn nữ, bố mẹ cần phải giáo dục chuyện nữ công gia chánh từ nhỏ. Để khi lớn lên, các bạn nữ có ý thức để làm và không bị bỡ ngỡ. Ít ra phải làm được những công việc bình thường mà số đông phụ nữ còn lại đều biết làm, để tránh đổ vỡ gia đình vì những chuyện không đâu vào đâu”, BS Vũ Trọng nói.

“Việc dạy kỹ năng sống cho các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ ngày nay vô cùng quan trọng. Hạnh phúc đều do mình tạo ra. Một bữa cơm nhưng có đầy đủ các món ăn, được trình bày bắt mắt, sẽ làm cho chất lượng cuộc sống gia đình tốt hơn, hạnh phúc hơn”.

Chuyên gia về kỹ năng sống Vũ Trọng


Theo Lưu Trinh (Tiền Phong)