Giới trẻ

Điểm nhấn trận Olympia đầu tiên của năm thứ 22: Thí sinh không biết số gọi cứu hoả là số nào!

Khán giả đã phải bất ngờ vì vốn hiểu biết của 4 thí sinh tiên phong cho mùa thi Olympia thứ 22.

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 vừa mới chính thức lên sóng trận thi đầu tiên, trận tuần 1 - tháng 1 - quý 1. Cuộc thi là màn so tài của Nguyễn Khánh Tùng (THPT Thái Phiên, Hải Phòng), Chu Văn Sơn (THPT Quảng Oai, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) và Hà Vũ Anh (THPT chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn).

Năm nay, chương trình có nhiều sự thay đổi lớn về format và cách tính điểm khiến độ cạnh tranh của các thí sinh được đẩy lên cao hơn, duy chỉ phần thi Vượt chướng ngại vật vẫn còn giữ lại thể thức thi đấu cũ. Ở tập phát sóng đầu tiên, Chướng ngại vật được chương trình đưa ra tương đôi dễ với 1 ẩn số gồm 3 chữ số. Tuy nhiên, một trường hợp khá hy hữu xảy ra đó là có 4 thí sinh đều không thể tìm ra đáp án cuối cùng.

Điểm nhấn trận Olympia đầu tiên của năm thứ 22: Thí sinh không biết số gọi cứu hoả là số nào!

Theo đó, với ẩn số là "114", các thí sinh có 4 hàng ngang gợi ý. Khánh Tùng lựa chọn hàng ngang số 3 gồm 6 chữ cái cùng câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong câu nói xưa của ông cha ta: "Cứu người như..."?

Hiển nhiên, với một câu thành ngữ đã quá quen thuộc, nhiều người sẽ không bị làm khó và điền ngay đáp án "CỨU HỎA". Tuy nhiên, cả đoàn leo núi chỉ duy nhất Khánh Tùng đưa ra đáp án nhưng không chính xác là "XÂY NHÀ". Bởi thế hàng ngang này tạm thời không được lật mở.

Ở hàng ngang tiếp theo, đoạn nhạc của ca khúc "60 năm cuộc đời" vang lên và nhiệm vụ của thí sinh là điền số còn thiếu trong đoạn hát. Lần này, cả 4 thí sinh đều đưa ra được đáp án là 60. Khánh Tùng sau đó nhanh tay bấm chuông giành quyền giải Chướng ngại vật và có câu trả lời là "111" với lời giải thích là do... cảm giác. Câu trả lời sai và thí sinh phải dừng bước.

Hàng ngang tiếp theo có 9 chữ cái cùng câu hỏi: "Alexander Graham Bell còn được gọi là cha đẻ của thiết bị liên lạc nào?" Các thí sinh đều có câu trả lời chung là "ĐIỆN THOẠI" và ghi điểm, lúc này Nguyên Vũ nhấn chuông xin giải Chướng ngại vật và có đáp án là "144" với hướng suy luận liên quan đến 144 thí sinh tham dự Olympia trong năm. Đáp án này tất nhiên cũng không đúng.

Điểm nhấn trận Olympia đầu tiên của năm thứ 22: Thí sinh không biết số gọi cứu hoả là số nào! - 1

2 thí sinh còn lại cùng trả lời câu hỏi: "Theo quy định hiện hành loại tin bão nào được ban hành khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong 48 giờ tới". Đáp án đúng là "KHẨN CẤP" nhưng không ai trùng khớp với chương trình.

Nam sinh Vũ Anh bấm chuông và đưa ra đáp án Ngại vật là "GỌI" nhưng lại quên ẩn số là 3 chữ số. Chỉ còn Văn Sơn thi đấu, cậu bạn không giải được từ hàng ngang cuối cùng và cũng cho ra đáp án Chướng ngại vật sai là "115" một cách khó hiểu sau khi đã có mảnh ghép được lật mở khá rõ ràng gồm 1 phần đầu số 1, hình ảnh lưng của lính cứu hỏa và ngọn lửa đang cháy.

Điểm nhấn trận Olympia đầu tiên của năm thứ 22: Thí sinh không biết số gọi cứu hoả là số nào! - 2

Sau phần thi Vượt chướng ngại vật này, nhiều khán giả đã lên tiếng thể hiện sự khó hiểu bởi những ẩn số khá rõ ràng, ngại vật cũng đơn giản những liên tiếp 4 thí sinh đều không thể có câu trả lời đúng. Một số bình luận của netizen:

Mình xem mà mắc cười thật sự, không hiểu sao luôn ấy. Thí sinh như kiểu đến test format mới của chương trình!

Xem vượt chướng ngại vật đúng không tin nổi đây là 4 thí sinh của Olympia!

111 - 144 - 115. Hôm nay anh Huy không tấu hài mà nhường sân khấu cho thí sinh!

Theo Hạ Linh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/diem-nhan-tran-olympia-dau-tien-cua-nam-thu-22-thi-sinh-khong-biet-so-goi-cuu-hoa-la-so-nao-161212609140732316.htm