Giới trẻ

Đi lễ chùa đầu năm, cô gái gây bức xúc với cách ăn mặc xuyên thấu, thiếu vải

Đến nơi tâm linh cần lịch sự, trang trọng nhưng không ít cô gái có phong cách ăn mặc cực kỳ đáng phê bình.

Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngoài việc đi thăm họ hàng, bạn bè thì nhiều gia đình Việt Nam còn đi lễ chùa - đây được xem là hoạt động tín ngưỡng, du xuân không thể thiếu trong ngày đầu năm.

Và cũng ở nhiều nơi người ta không khỏi "nóng mắt", ngán ngẩm trước cách lựa chọn trang phục của các cô gái khi đi lễ chùa. Những bộ quần áo mỏng, xuyên thấu, những chiếc váy ngắn... đều được những người này vận lên mình rồi bước qua cổng đền, chùa.

Những hình ảnh phản cảm của các cô gái khi đi lễ chùa đầu năm đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội và khiến người xem lên tiếng chỉ trích liên tục.

Đi lễ chùa đầu năm, cô gái gây bức xúc với cách ăn mặc xuyên thấu, thiếu vải
Thay vì những trang phục kín đáo, trang trọng thì cô gái này lại diện chiếc váy mỏng, xuyên thấu, rất không phù hợp khi đi lễ chùa.

Đi lễ chùa đầu năm, cô gái gây bức xúc với cách ăn mặc xuyên thấu, thiếu vải - 1

Đi lễ chùa đầu năm, cô gái gây bức xúc với cách ăn mặc xuyên thấu, thiếu vải - 2
Còn 2 cô gái này lại diện trang phục quá ngắn, gây nhức mắt mỗi khi họ cúi xuống.
Đi lễ chùa đầu năm, cô gái gây bức xúc với cách ăn mặc xuyên thấu, thiếu vải - 3
Còn cô gái này lại diện 1 chiếc áo hở lưng

Theo Trình Ca (Thế Giới Trẻ)