Giới trẻ

Đi du học 1 năm, thanh niên nói bập bẹ tiếng mẹ đẻ khiến CĐM bức xúc

"Đi Hàn nửa năm mà nhiều lúc quên tiếng Hàn, nói chuyện với người Hàn còn bằng cả tiếng Việt cơ" - một cư dân mạng nổi đóa với nam thanh niên du học sinh.

Được đi du học là niềm mơ ước của không ít học sinh, sinh viên. Thế nhưng, nếu bạn không nằm ở trình độ vào loại xuất sắc thì để được đi du học, bạn sẽ buộc phải sống trong gia đình có điều kiện.

Đại đa số các du học sinh đều chọn ở lại định cư nhưng cũng có một số lượng các bạn quyết định trở về làm giàu cho quê hương, đất nước. Một điểm chung chính là, các du học sinh này không bao giờ quên hẳn tiếng Việt, chỉ là các bạn sẽ có ít cơ hội sử dụng hơn, trừ khi sinh sống trong một cộng đồng người Việt rộng lớn ở nước ngoài.

Thế nhưng để quên được "tiếng mẹ đẻ" và trở thành một "Việt kiều" bập bẹ nói tiếng Việt chỉ sau 1 năm đi du học thì chắc chỉ có mình nam thanh niên đang bị "đặt dấu hỏi" trên mạng xã hội này. 

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn livestream của một nam thanh niên có tài khoản để tên bằng tiếng Hàn, trong suốt quá trình giao lưu với cư dân mạng, người này liên tục nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn bằng một giọng nói "lơ lớ" như người ngoại quốc. Nhiều cư dân mạng theo dõi đoạn livestream vì vẻ ngoài ưa nhìn của anh chàng và dành không ít lời khen cho nam sinh có vẻ như là người Hàn Quốc này.

Thế nhưng, sau khi anh chàng thừa nhận mình là người Việt thì thái độ của dân mạng quay ngoắt 180 độ, không tiếc lời chỉ trích người này. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra sửng sốt, hóa ra nãy giờ mình nói chuyện với một du học sinh người Việt nhưng "nói tiếng Việt không sõi".

Đoạn livestream của anh chàng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết nhiều người cho rằng thanh niên cố tình "quên" tiếng Việt để gây sự chú ý khi nói "lơ lớ" như người ngoại quốc dù thời gian đi du học cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Đi du học 1 năm, thanh niên nói bập bẹ tiếng mẹ đẻ khiến CĐM bức xúc
CĐM vô cùng bức xúc
Đi du học 1 năm, thanh niên nói bập bẹ tiếng mẹ đẻ khiến CĐM bức xúc - 1
Nhiều người thi nhau vào "cà khịa"

Lộc (Nguoiduatin.vn)