Giới trẻ

"Đau đầu" với bài toán tính lãi bán bò của học sinh lớp 3

Một bài toán tiểu học tưởng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến không ít người lớn 'chào thua' vì không tính được số lãi chính xác của bác nông dân.

Một bài toán tiểu học tưởng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến không ít người lớn 'chào thua' vì không tính được số lãi chính xác của bác nông dân.
 

Bác Nam mua một con bò với giá 13 triệu, sau đó bác đem bán con bò với giá 15 triệu. Nhưng vì tiếc con bò nên bác Nam đã đến mua lại con bò nhưng người kia đòi bán với giá 17 triệu. Sau đó bác Nam lại đem bán con bò với giá 19 triệu. Hỏi cuối cùng bác Nam lãi được bao nhiêu tiền.

Đáp án: 4 triệu.

Mua 13 bán 15 lãi +2, mua lại 17 như vậy so với giá ban đầu phải bù 4 triệu nhưng đã lãi 2 nên còn phải vay 2 triệu. Sau đó bán 19 triệu lời 2 triệu đủ trả tiền vay. Vậy trong tay bác Nam có 17 triệu, trừ vốn 13 triệu thì lãi 4 triệu.

Theo Trùm Sò (VnExpress.net)