Giới trẻ

Đang cần vẽ hình tròn mà quên mất dụng cụ, thầy giáo trẻ dận dụng một vật có sẵn khiến cả lớp phải bịt mũi tranh nhau chụp ảnh

Tận dụng mọi thứ để phục vụ cho tiết học hoàn hảo, thầy giáo dạy Địa này chẳng cần đến compa vẫn vẽ được hình tròn khiến học sinh được phen xuýt xoa.

Để phục vụ cho việc giảng dạy học sinh, thầy cô giáo thường dùng những phương pháp gắn với hình ảnh, mô hình cụ thể giúp các em hiểu sâu và nhớ lâu. Tuy nhiên đôi khi không phải tiết học nào cũng có đầy đủ dụng cụ được. Lúc này, các thầy cô sẽ dùng sự sáng tạo của mình để hoàn thành tiết học một cách hoàn mỹ nhất có thể. 

Tiết học của thầy giáo dạy Địa dưới đây chính là một minh chứng cụ thể. Bởi quên mất chiếc compa trong khi đang cần vẽ biểu đồ hình tròn, thầy đã nhanh trí dùng ngay thùng rác trong lớp, úp miệng thùng lên bảng để khoanh thành vòng tròn. Dù sự sáng tạo này khiến các bạn học sinh trong lớp được phen kinh ngạc, nhưng đến lúc hiểu ra thì lại được một phen cười lăn lộn.

Đang cần vẽ hình tròn mà quên mất dụng cụ, thầy giáo trẻ dận dụng một vật có sẵn khiến cả lớp phải bịt mũi tranh nhau chụp ảnh
Khoảnh khắc bá đạo của thầy giáo.

Một số học sinh đã lén lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc "có một không hai" này và đăng tải lên mạng xã hội. Không ngoài dự đoán, chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh đã gây bùng nổ mạng xã hội và nhận được lượt like, share và bình luận khủng .

Đa số đều bật cười trước độ lầy lội của thầy giáo trẻ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chia sẻ các cách vẽ hình tròn siêu bá đạo không cần compa khác của các thầy cô lớp mình.

- Thầy lớp mình lấy nón lá vẽ hình tròn.

- Giáo viên lớp mình còn lầy hơn. Lấy cả vung xoong để khoanh hình tròn ấy. Học sinh cứ ngồi ôm bụng cười.

Đang cần vẽ hình tròn mà quên mất dụng cụ, thầy giáo trẻ dận dụng một vật có sẵn khiến cả lớp phải bịt mũi tranh nhau chụp ảnh - 1
Cư dân mạng kể lại những cách vẽ vòng tròn bá đạo khác của thầy cô.

- Thầy chất thế! Không sợ thùng rác có mùi à?.

- Điểm 10 cho sự sáng tạo là đây!

- Cô chủ nhiệm lớp mình thì chỉ cần 1 viên phấn với cái giẻ lau bảng là xong.

Dung (Nguoiduatin.vn)