Giới trẻ

Cười chảy nước mắt với bài toán 'viết dãy số theo thứ tự đảo ngược' của học trò tiểu học

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc được phen cười ngất khi xem được hình ảnh về một bài toán của học sinh bậc tiểu học.

Theo đó, bài toán này yêu cầu học trò viết các số từ 0 đến 10 theo thứ tự đảo ngược. Như vậy, đáp án đúng sẽ là các con số được sắp xếp lại theo thứ tự từ 10 đến 0. Tuy nhiên, học sinh này đã không làm như vậy, thậm chí còn đưa ra hướng giải quyết khiến cô giáo vừa ngỡ ngàng vừa phải cười ngả nghiêng. 

Cười chảy nước mắt với bài toán 'viết dãy số theo thứ tự đảo ngược' của học trò tiểu học

Theo đó, học trò này đã ghi lộn ngược từng con số và điền vào các ô trống. Quả thực, suy nghĩ non nớt của trẻ nhỏ luôn khiến người lớn phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đúng không nào?

Trước đó, một cậu bé học lớp 1 tại Việt Nam cũng từng khiến dân mạng được trận cười thả ga với bài toán sắp xếp các số theo thứ tự nhỏ dần.

Cười chảy nước mắt với bài toán 'viết dãy số theo thứ tự đảo ngược' của học trò tiểu học - 1

Theo đó, khi giáo viên ra đề bài: "Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 3,6,9,4,7,1", cậu bé cũng làm theo yêu cầu. Tuy nhiên, thay vì sắp xếp theo giá trị của con số, học trò này lại sắp xếp theo kiểu chữ số viết nhỏ dần. Ở đây, số 3 đứng đầu nên được viết to, rõ ràng nhất. Sau đó đến số 6, rồi lần lượt các số còn lại.

Theo Phương Linh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/sinh-vien-tv/bai-toan-viet-day-so-theo-thu-tu-dao-nguoc-cua-hoc-tro-tieu-hoc-202112311049276913.html