Giới trẻ

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản

Nhan sắc 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản

Nhờ tài ăn nói khéo léo cùng vẻ ngoài điển trai, lãng tử, Roland được nhiều khách hàng nữ mến mộ và sẵn sàng chi số tiền lớn để chiều lòng.

Trong vài năm trở lại đây, những quán rượu kiểu "host club" với những tiếp viên nam đã không còn xa lạ ở đất nước mặt trời mọc. Tại nhiều hộp đêm của Tokyo (Nhật Bản), không khó để tìm thấy một chàng tiếp viên sẵn sàng uống rượu và trò chuyện với các nữ khách hàng có nhu cầu giãi bày, chia sẻ.

Cũng giống như tiếp viên nữ, các host (tiếp viên nam) phải tìm cách để khách hàng của họ tiêu tiền nhiều hơn. Họ có thể phải làm công việc như tiếp chuyện, hát hò, nhảy múa nhưng không có hoạt động mại dâm. Thay vì đáp ứng nhu cầu thể xác, tiếp viên nam chỉ được sử dụng lời nói và cử chỉ để vuốt ve cái tôi của khách hàng trong khuôn khổ câu lạc bộ.

Độ nổi tiếng của từng host sẽ tùy thuộc vào số tiền khách sẵn sàng chi trả để mua rượu trong cuộc trò chuyện. Số tiền càng lớn, thu nhập hoa hồng và thứ hạng của họ sẽ càng tăng. Nếu gặp được "khách sộp", host còn được tặng thêm những món quà xa xỉ như đồng hồ, xe hơi...

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản
Cảnh tượng phổ biến bên trong các host club. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, nghề này đòi hỏi các tiếp viên nam phải uống rượu rất giỏi. Nhiều người vẫn không thể tránh khỏi tình trạng say bí tỉ khi kết thúc ngày làm việc hoặc gặp vấn đề về dạ dày và gan.

Điều đó khiến nhiều tiếp viên trong nghề này rất hâm mộ và bái phục Roland - người được mệnh danh là "ông hoàng tiếp viên nam" hay "đệ nhất geisha nam Nhật Bản". Anh luôn biết cách khiến khách hàng vui vẻ chi tiêu lượng lớn tiền cho đồ uống có cồn, nhưng lại không phải tự chuốc say chính mình.

'Cá kiếm' 2 tỷ đồng trong vòng 3 giờ

Roland tên thật là Makoto Togashi, sinh năm 1992 tại Tokyo (Nhật Bản) và có chiều cao đáng ngưỡng mộ 1,82 m. Theo Maison de Beaute, dù từng là sinh viên trường đại học danh giá nhất Tokyo, lại có khả năng đá bóng và chơi kèn saxophone, Roland đã không chọn con đường nghệ thuật để trở thành ca sĩ, diễn viên hay muốn bản thân làm việc trong công ty nào đó với mức lương 200.000 yen đến lúc nghỉ hưu.

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 1
Roland được coi là tiếp viên nam giỏi nhất trong giới host Nhật Bản. Ảnh: Instagram NV .

Anh quyết định nghỉ học đại học chỉ sau một tuần và bắt đầu bước chân vào nghề host sau khi xem chương trình truyền hình thực tế về nó.

Khi mới làm geisha nam trong những quán rượu, Roland cũng bị say mềm cuối mỗi buổi tiệc khi phải tiếp rượu khách hàng như bao chàng trai khác. Anh còn gặp khó khăn trong việc khiến khách chi bất kỳ khoản tiền nào trong năm đầu tiên làm tiếp viên nam.

Tuy vậy, khó khăn không khiến Roland từ bỏ, anh không ngừng trau dồi kỹ năng để phù hợp với ngành này và mọi nỗ lực của anh đều đã được đền đáp xứng đáng.

Chỉ sau 2 năm vào nghề, Roland đã được bổ nhiệm làm giám đốc đại diện cho Platina - một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Kabukicho, phường Shinjuku, Tokyo. Bên cạnh đó, Roland cũng là người nắm giữ hàng loạt kỷ lục về doanh thu theo ngày, tháng, năm.

Hiện bất cứ khách hàng nào muốn tâm sự cùng Roland đều phải bỏ ra ít nhất 20.000 yen (4 triệu VND) cho chi phí ban đầu và phải tiêu thêm 57.000 yen (12 triệu VND) để khui một chai sâm panh. Đó quả thực là mức phí khiến bao tiếp viên nam ao ước.

Trong giới host, những bữa tiệc sinh nhật của geisha nam chính là thời điểm giúp họ dễ kiếm tiền nhất. Khi đó, nữ khách hàng sẽ sẵn sàng chi khoản tiền lớn để chiều lòng host. Số tiền họ bỏ ra vào những dịp như vậy lên tới cả triệu yen.

Nhưng riêng với Roland, anh dễ dàng bỏ túi 10 triệu yen (hơn 2 tỷ đồng) chỉ trong 3 tiếng vào ngày sinh nhật năm ngoái.

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 2

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 3
Roland đã kiếm được 10 triệu yen chỉ trong vòng 3 tiếng vào tiệc sinh nhật năm ngoái. Ảnh: Instagram NV.

Không chỉ vậy, 9X còn đang là người giữ kỷ lục số tiền hoa hồng kiếm được trong một tháng với 42 triệu yen. Nhờ có át chủ bài Roland, câu lạc bộ Platina đã tăng gấp đôi doanh thu hàng năm kể từ khi đề bạt anh lên làm quản lý.

Khi sự thành công và uy tín của một host nam được đong đếm bằng số lượng khách hàng dám chi tiền cho họ, không có gì ngạc nhiên khi Roland thường được gọi là "ông hoàng tiếp viên" hay "đệ nhất Geisha nam Nhật Bản".

Cuộc sống sang chảnh của 'ông hoàng giới host'

Để được khách hàng mến mộ và yêu thích, các tiếp viên nam tại Nhật phải là những người có sức hút, biết lắng nghe, giao tiếp lịch thiệp và nhanh nhạy. Đặc biệt, họ cần làm sao để bản thân giống như những người bạn trai hoàn hảo mà mọi phụ nữ đều mơ tới.

Nếu chưa từng trải nghiệm dịch vụ của Roland, người ta khó lòng có thể giải thích rõ ràng điều gì đã đưa anh lên vị trí đẳng cấp như hiện tại. Tuy nhiên, nhiều khách quen của "ông hoàng giới host" cho biết anh sở hữu tính cách quyến rũ và kỹ năng tán tỉnh bậc thầy.

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 4

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 5
Để phục vụ cho công việc, Roland thường xuyên duy trì thói quen tập luyện cũng như phải đầu tư không ít vào phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Instagram NV.

Mặc dù sở hữu chiều cao ổn và thân hình rắn chắc ngay từ khi bước chân vào nghề, Roland vẫn dành hàng giờ trong phòng tập thể hình mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Bên cạnh đó, nhằm có được ngoại hình lãng tử và cuốn hút như hiện tại, Roland cũng không ngại thừa nhận việc đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong vài năm qua, Roland đã chi khoảng 10 triệu yen (hơn 2 tỷ đồng) vào làm mắt 2 mí, định hình mũi, tiêm Botox và khoảng 200 yen (hơn 40 triệu đồng) mỗi tháng để sửa chữa.

Tuy nhiên, chính ngoại hình nhân tạo này đã giúp Roland rất nhiều trong công việc. Anh từng nói rằng sau khi làm lại toàn bộ khuôn mặt, thu nhập của anh ở host club đã tăng lên gấp đôi.

Ngoài kỹ năng giao tiếp và ngoại hình hấp dẫn, vấn đề tiếp rượu cũng được Roland đặc biệt chú ý trong quá trình làm việc. Anh không uống những loại rượu rẻ tiền, mà chỉ dùng rượu tốt nhất có thể mua được.

Dù vậy, ngay cả khi uống những loại rượu đó, Roland không bao giờ uống quá nhiều. Vị thế của Roland hiện tại ở hàng đầu nên anh luôn xem xét có đáng để uống nhiều với khách hay không.

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 6

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 7

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 8
Không chỉ thành công trong giới host, Roland còn trở thành một kiểu thần tượng tại Nhật Bản với lượng người hâm mộ hùng hậu. Ảnh: Instagram NV.

Giờ đây, Roland không đơn thuần chỉ là tiếp viên nam, anh trở thành một kiểu thần tượng ở Nhật Bản với lượng fan hùng hậu. Instagram của anh có lượng theo dõi lên tới 82.500.

Rất nhiều khách hàng nữ trên khắp Nhật Bản sẵn sàng bỏ tiền để được anh phục vụ. "Ông hoàng giới host" cũng nhiều lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình và thậm chí còn mở riêng một kênh mang tên Host-TV chuyên về nghề tiếp viên nam.

Ngoài công việc trong các host club, Roland còn kiêm luôn người mẫu, tác giả và là gương mặt đại diện cho không ít nhãn hàng. Điều đó khiến thu nhập không ngừng tăng cao, giúp chàng trai 26 tuổi có cuộc sống sang chảnh bậc nhất.

Công việc của Roland đòi hỏi anh phải di chuyển liên tục, không có thời gian chăm lo nhà cửa. Vì vậy, Roland sống ở khách sạn trong suốt 2 năm qua, thay vì mua nhà riêng bởi anh cảm thấy như vậy thuận tiện hơn với lối sống.

Trong một lần đi du lịch, anh từng thuê hẳn một căn phòng cao cấp với giá 400.000 yen (hơn 80 triệu đồng) chỉ để chứa quần áo vì mang theo quá nhiều.

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 9

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 10

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 11

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 12
Roland sở hữu nhiều siêu xe đắt giá cũng như chỉ sử dụng đồ hiệu. Ảnh: Instagram NV.

Những bộ đồ hiệu tốt nhất và xe hơi sang trọng cũng là sự lựa chọn của "đệ nhất host Nhật Bản". Roland đang sở hữu 3 chiếc xe là Cayenne (Porsche), Mercedes Benz và Wraith (Rolls Royce).

Riêng chiếc Wraith trị giá khoảng 8 tỷ đồng mới chạy được 2 tuần đã bị Roland bỏ ra 1,2 triệu yen để sơn mới vì cảm thấy màu sắc không đẹp và thêm 1,5 triệu yen khắc tên lên cốp. 

Trong tương lai, "ông hoàng giới host" dự định sẽ mở câu lạc bộ của riêng mình để có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Không mấy người có thể thành công trong nghề như Roland hiện tại, vì vậy anh tự tin khẳng định rằng: "Có 2 loại đàn ông trên thế giới: Tôi và những người còn lại".

Vì sứ mệnh đặc biệt đó, Roland cho biết anh sẽ không ngừng cố gắng để có thể đạt được mục tiêu "khiến mọi cô gái Á Đông đều hạnh phúc".

Cuộc sống giàu sang, gây tò mò của 'đệ nhất geisha nam' Nhật Bản - 13
Mục tiêu của Roland là khiến mọi cô gái Á Đông cảm thấy hạnh phúc. Ảnh: Instagram NV.

Theo Thu Trà (Tri Thức Trực Tuyến)