Giới trẻ

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài

Lê Vũ Hoàng - quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 6 được xem là một trong những quán quân gặt hái được nhiều thành công nhất, không những sở hữu căn nhà triệu đô mà còn có cả công ty riêng.

1. Lê Vũ Hoàng

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài
Lê Vũ Hoàng, quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 6

Lê Vũ Hoàng đến từ trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình. Anh là quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 6 và là một trong những quán quân gây ấn tượng mạnh nhất đến khán giả. Sau khi nhận được giải thưởng 35.000 USD cùng học bổng toàn phần vào Đại học Kỹ thuật Swinburne. Anh sang Úc học tập và làm việc tại đây từ năm 2007, tính đến nay cũng đã 15 năm. Anh cũng đã có trong tay bằng cử nhân ngành Điện tử và máy tính của Đại học Swinburne, tiến sĩ nghiên cứu về Quang học lượng tử và laser tử ngoại. 

Lê Vũ Hoàng được xem là một trong những quán quân gặt hái được nhiều thành công nhất, không những sở hữu căn nhà triệu đô mà còn là nhà đầu tư và chủ sở hữu của một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng thiết bị công nghệ.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài - 1

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài - 2
Căn nhà triệu đô của Lê Vũ Hòa tại Úc

Năm 2021, Lê Vũ Hoàng tham gia vào một dự án khởi nghiệp chuyên về các sản phẩm cảm biến hồng ngoại bằng hệ thống gương xoay siêu nhỏ. Công ty này chủ yếu tập trung vào việc phát triển camera cảm biến nhiệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho tòa nhà, văn phòng và nhà máy. thu hút rất nhiều sự chú ý của nhà đầu tư cũng như đơn đặt hàng từ các công ty lớn như là Google.

Camera này được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, có nhiều ưu điểm vượt trội mà camera thường không đáp ứng được như đếm số lượng người ra vào trong một tòa nhà, phòng họp; báo động người bị ngã trong viện dưỡng lão; phát hiện người đột nhập; cảnh báo sớm cháy nổ trong các tòa nhà, khu công nghiệp và đo thân nhiệt của người để phòng chống Covid-19.

Không những vậy, Lê Vũ Hoàng còn thành lập công ty sản xuất và cung cấp các thiết bị ứng dụng công nghệ, chuyên về các sản phẩm IoT cho đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh và công nghiệp thông minh với trụ sở chính đặt tại Melbourne, Australia và có chi nhánh tại Việt Nam. Hiện tại gia đình anh đã trở về Việt Nam để tập trung xây dựng và phát triển chi nhánh mới tại đây.

Trước đây, khi đối mặt với chủ đề muôn thuở dành cho các du học sinh nước ngoài rằng “Học xong thì có về nước không?”, Lê Vũ Hoàng từng chia sẻ thẳng thắn: "Quan trọng cách mình đóng góp thế nào chứ không phải mình làm việc ở đâu. Điều kiện ở đây tốt hơn, mình có điều kiện hoàn thành công việc nghiên cứu.”

Do đó, lần trở về này có thể tạm thời vài năm hoặc cũng có thể lâu hơn nhưng đây có lẽ chính là lúc mà Lê Vũ Hoàng muốn đóng ghóp công sức của mình trong việc phát triển đất nước sau một thời gian dài nghiên cứu, học hỏi và làm việc tại Úc.

2. Lê Viết Hà

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài - 3
Lê Viết Hà, quán quân của Đường lên đỉnh Olympia mùa 7

Lê Viết Hà sinh đến từ trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quãng Ngãi, đã có màn thi đấu xuất sắc trong trận chung kết và trở thành quán quân của Đường lên đỉnh Olympia mùa 7. Anh nhận được học bổng du học toàn phần tại Đại học Kỹ Thuật Swinburne. Tại đây, anh đã đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể và xuất sắc nhận được hai bằng cử nhân, chuyên ngành Công nghệ Robot và ngành Khoa học Máy tính. Sau đó anh tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Deakin. 

Tháng 12/2017 Lê Viết Hà trở về nước làm việc với vai trò là cán bộ chịu trách nhiên các khoản đầu tư tại Mekong Capital. Năm 2020 anh trở thành Giám đốc điều hành tại Pizza 4P’s 

Anh trở về nước vào tháng 12/2017, với tư cách là cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư tại Mekong Capital; năm 2020, anh trở thành Giám đốc điều hành tại Pizza 4P's.

Trong một bài phỏng vấn với IFO, anh chia sẻ lý do anh về Việt Nam làm việc thay vì ở Úc là vì đối với anh, Việt Nam là một thị trường kinh tế đang tăng trưởng, thị trường tiêu thụ mới mẻ và thú vị, song đó cũng có nhiều cạnh tranh, còn Úc là một đất nước chủ yếu là ngành công nghiệp nặng, khai thác trong thời gian dài, dân số cũng không quá trẻ, chính vì vậy anh đã chọn về Việt Nam sinh sống và làm việc.

3. Lê Phương Thảo

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài - 4
Lê Phương Thảo, quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 3

Lê Phương Thảo đến từ trường chuyên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Cô đã hoàn thành xuất sắc phần thi ở trận chung kết với tổng số điểm là 200, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 3. Như bao quán quân khác của chương trình, cô nhận được học bổng toàn phần do trường Đại học Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne trao tặng. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã chọn học tại Đại học Monash, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing thay vì học tại Swinburne.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, cô trở về làm việc cho một số công ty quảng cáo của nước ngoài tại TP.HCM, vì chính bản thân cô và gia đình đều mong muốn trở về quê hương để làm việc. 

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 3 quán quân Olympia trở về nước lập nghiệp sau bao năm học tập ở nước ngoài - 5
Cô hiện tại sống khá kín tiếng và dường như không nhận trả lời phỏng vấn từ báo chí mấy năm gần đây.

Năm 2019, mạng xã hội bất ngờ bàn tán chuyện cô sang Canada định cư được 2 năm và đang sống ở Toronto. Thông tin này khiến cư dân mạng hoang mang nhưng tới bây giờ vẫn chưa được xác minh do những thông tin về cô đều rất hiếm và dường như không có. Nguyên nhân được đặt ra có lẽ là do công việc cô khá bận rộn, thêm vào đó bản thân cô là một người sống khá kín tiếng nên cô hiếm và dường như không nhận trả lời phỏng vấn từ báo chí.

Theo Thu Hiếu (Saostar.vn)




https://saostar.vn/sinh-vien-tv/cuoc-song-dang-nguong-mo-cua-3-quan-quan-olympia-tro-ve-nuoc-202203050904094478.html